09:16 21/09/2019

Gắn kết cựu du học sinh TP Hồ Chí Minh tham gia xây dựng, phát triển đất nước

Ngày 21/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đoàn kết, liên minh các cựu du học sinh tại Thành phố cho những hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch HUFO (thứ 5 từ trái sang phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức kết nối nhân lực cao cấp các cựu du học sinh Việt Nam từng học các thời kỳ, các ngành nghề khác nhau trên thế giới, hình thành một thế hệ tri thức, một cộng đồng doanh nhân năng động, sáng tạo, tự nguyện gắn kết, tham gia vào hoạt động xây dựng và phát triển đất nước. Việc ra đời Câu lạc bộ góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh tập hợp đội ngũ trí thức, các cựu sinh viên đã du học ở nước ngoài nhiều thế hệ, cùng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ và sáng kiến cho quá trình hội nhập của Thành phố. Câu lạc bộ cũng là cầu nối vận động các học bổng du học cho học sinh, sinh viên và xây dựng quỹ cho giáo dục, khuyến khích du học sinh tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 thành viên, do bà Trần Hoàng Khánh Vân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm. Với mục tiêu “kết nối thế hệ, chắp cánh tương lai”, Câu lạc bộ đã đề ra nhiều hoạt động phong phú trong năm 2019 -2020 như: hoạt động giáo dục, trao học bổng trong và ngoài nước, chung kết cuộc thi Hipfest với sự tham gia của 16 quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình “Liter of light” đem ánh sáng điện mặt trời đến các quốc gia và dự án phát triển Plaform dành riêng cho cộng đồng cựu du học sinh quốc tế.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)