02:20 08/02/2026

Gắn bó nguồn cội, đồng hành cùng đất nước

Bên lề Chương trình Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, các kiều bào chia sẻ, dịp Tết đến, Xuân về là những thời khắc thiêng liêng, là sự giao hòa của đất trời. Đây cũng là dịp để người Việt Nam ở nước ngoài cùng hướng về quê hương với tình cảm sâu đậm, xen lẫn những ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều thành công cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Chú thích ảnh
Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước

Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tham dự Chương trình Xuân Quê hương năm nay, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga cho biết, sự kiện này thực sự trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành cho hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Nhiều lần tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Xuân Quê hương, ông Trần Phú Thuận cho biết "như được trở về nhà" bởi ông cảm nhận rõ tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, từ đó chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các chính sách về công tác kiều bào ngày càng thiết thực, sát với thực tiễn.

Tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình năm nay, theo ông Trần Phú Thuận, sự kiện càng trở nên đặc biệt khi diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đặc biệt quan tâm tới ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng, được ví như “kiềng ba chân” vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó, nhân lực là yếu tố trung tâm, còn thể chế và hạ tầng đóng vai trò tạo điều kiện, tháo gỡ rào cản để nguồn nhân lực được phát huy hiệu quả nhất”, ông Trần Phú Thuận nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, ông Trần Phú Thuận khẳng định: Kiều bào tại Liên bang Nga ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và vai trò của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi người Việt ở nước ngoài cần không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy tối đa thế mạnh, sở trường của mình, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tình quê hương luôn hiện hữu, ấm áp và bao dung

Chung cảm xúc, chị Lê Thị Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, mỗi lần được trở về Việt Nam, đặc biệt trong không khí ấm áp, thiêng liêng của Chương trình Xuân Quê hương, luôn mang lại những cảm xúc rất đặc biệt.

“Đó là niềm xúc động, tự hào và hạnh phúc khi được trở về với cội nguồn, được đón Tết cùng đồng bào trong nước và kiều bào từ khắp nơi trên thế giới. Xuân Quê hương không chỉ là một hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là sợi dây gắn kết tinh thần, giúp những người con xa xứ cảm nhận rõ hơn tình quê hương, tình dân tộc luôn hiện hữu, ấm áp và bao dung”, kiều bào Nhật Bản nói.

Chị Lê Thị Thương cho biết, mỗi lần trở về nước, chị đều cảm nhận rất rõ sự đổi mới mạnh mẽ, năng động của đất nước, song vẫn tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống. Việt Nam ngày nay không chỉ được bạn bè quốc tế biết đến là một đất nước hòa bình, ổn định mà còn là điểm đến hấp dẫn về kinh tế, giáo dục, văn hóa-xã hội và con người.

“Hơn tất cả, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí vươn lên cùng hình ảnh một đất nước nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế là những điều tôi luôn tự hào khi giới thiệu với bạn bè và đối tác tại Nhật Bản”, chị Lê Thị Thương nói.

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân mới, chị Lê Thị Thương mong muốn, mỗi người Việt, dù ở bất cứ đâu, luôn giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt và hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực. Chị tin tưởng rằng, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để cộng đồng người Việt trên khắp thế giới luôn tự hào và hướng về.

Củng cố đoàn kết, hướng đến phát triển

Tham dự Xuân Quê hương năm nay, chị Nguyễn Thị Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cho biết, Chương trình càng trở nên đặc biệt khi diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn mình của đất nước.

“Xuân Quê hương không chỉ là điểm hẹn của kiều bào với quê hương, mà còn là điểm hẹn của kiều bào với kiều bào. Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hoạt động cộng đồng, qua đó kết nối, tăng cường tinh thần đoàn kết và cùng hướng tới phát triển”, chị Nguyễn Thị Liên nhấn mạnh.

Chia sẻ về kỳ vọng sau Đại hội XIV của Đảng, chị Nguyễn Thị Liên mong muốn các định hướng, chính sách lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với sự đa dạng về thế hệ, ngành nghề và mức độ gắn bó của kiều bào với quê hương.

Kiều bào Malaysia hy vọng, các các chính sách thu hút và trọng dụng nguồn lực kiều bào ngày càng được hoàn thiện, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt ở nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế. Các cơ chế về thủ tục hành chính, cư trú, quốc tịch, đầu tư và làm việc tiếp tục tạo thuận lợi để kiều bào yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho đất nước. Và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường các chính sách hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Việc đầu tư cho các chương trình dạy và học tiếng Việt, hỗ trợ các hội đoàn, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nuôi dưỡng tình cảm hướng về Tổ quốc, đặc biệt trong lớp trẻ.

“Với những chính sách cởi mở, nhân văn và thực chất của Đảng, Nhà nước, vai trò, trí tuệ và tiềm năng của kiều bào ngày càng được phát huy mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và hội nhập sâu rộng với thế giới”, chị Nguyễn Thị Liên tin tưởng.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa - tinh thần mang ý nghĩa sum họp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn là một sự kiện quan trọng về đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Đặc biệt, Chương trình Xuân Quê hương 2026 diễn ra trong bối cảnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước sau 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, với tầm nhìn và định hướng chiến lược để Việt Nam vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Diệp Trương (TTXVN)