07:14 22/07/2025

Gần 9.500 phạm nhân gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine

Gần 9.500 người từng bị kết án đã tình nguyện phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có 100 phụ nữ.

Chú thích ảnh
Các tù nhân gia nhập quân đội Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine. Ảnh: Guardian

Theo hãng thông tấn Ukrinform, Cơ quan Điều hành Hình sự Nhà nước Ukraine đã thông báo con số nói trên qua trang Facebook chính thức.

"Khoảng 9.500 người từng bị kết án hiện đang phục vụ ở tiền tuyến. Không phải tất cả đều là nam giới, 100 phụ nữ có tiền án hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Họ thường được phân công vào các đơn vị truyền thông, hậu cần và hỗ trợ y tế", thông cáo viết.

Cơ quan này cũng làm rõ rằng, 55% số cựu tù nhân hiện đang phục vụ trong quân đội từng bị bỏ tù vì các tội liên quan đến tài sản. 11% khác bị kết án về các tội liên quan đến ma túy; 9% vì gây thương tích; 6% vì tai nạn giao thông gây thương tích; và 6% đã bị kết án về tội giết người.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Yevhen Pikalov trước đó tuyên bố rằng có 37.000 người hiện đang bị kết án và giam giữ tại Ukraine. Có tới 30% trong số họ có khả năng đủ điều kiện gia nhập Lực lượng Vũ trang.

Khi chiến sự kéo dài và khốc liệt, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trầm trọng. Mới đây một lữ đoàn Ukraine đã chuyển sang tuyển dụng phụ nữ trong chiến dịch tuyển quân nhân. Theo tờ Guardian, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Khartiia số 13 của Ukraine đã thông báo tuyển nữ quân nhân với khẩu hiệu: "Sức mạnh của cô ấy nằm ở trí tuệ. Lựa chọn của cô ấy là Khartiia”.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tính đến năm 2025, có khoảng 70.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội gần một triệu người của Ukraine. Tuy nhiên, nghĩa vụ quân sự phần lớn vẫn là một môi trường không mấy thân thiện đối với các nữ quân nhân. Một số đơn vị tiến bộ như Khartiia đang nỗ lực thay đổi tình hình, đặc biệt bằng cách cập nhật các thông lệ nội bộ để hòa nhập tốt hơn với phụ nữ trong đơn vị. Với chiến dịch mới, Khartiia cho biết hy vọng của họ là cho phụ nữ thấy rằng họ được chào đón và có thể phát triển ở nhiều vị trí khác nhau.

Sau gần 3 năm rưỡi xung đột toàn diện, quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc vào tân binh được huy động, thay vì lính tình nguyện, dẫn đến việc các đơn vị thường tiếp nhận những quân nhân kém năng động hơn.

Hồi tháng 6, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm tư lệnh lục quân mới để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ, nhằm đối phó với chiến dịch tấn công mùa hè của Nga.

Tướng Hennadii Shapovalov, người có kinh nghiệm làm việc với các đồng minh phương Tây của Ukraine, được bổ nhiệm chức Tư lệnh Lục quân gần ba tuần sau khi người tiền nhiệm Mykhailo Drapatiy được điều chuyển sang một vị trí khác và một số sĩ quan cấp cao khác được điều động. Ông Shapovalov cũng sẽ phụ trách công tác tuyển quân, vốn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh Kiev đứng trước những lời kêu gọi liên tục từ Washington và các nước khác về việc hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

Việc giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực đã trở nên cấp bách hơn trong những tháng gần đây khi Nga tăng tốc các cuộc tấn công dọc theo tuyến tiền tuyến dài 1.000 km và thành công trong việc giành thêm quyền kiểm soát lãnh thổ ở miền bắc và miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, những nỗ lực cải cách quy trình động viên lính và huấn luyện của Ukraine diễn ra khá chậm chạp.

Những cải cách được đưa ra trong năm qua đã giúp những binh sĩ bất mãn dễ dàng yêu cầu chuyển sang một lữ đoàn khác. Kiev cũng đã tìm cách giải quyết vấn đề đào ngũ bằng cách miễn trừ trách nhiệm hình sự nếu binh sĩ đồng ý trở lại quân đội.

Tuy vậy, việc động viên nghĩa vụ bắt buộc vẫn không được ủng hộ khi Tổng thống Zelensky liên tục từ chối hạ độ tuổi động viên tối thiểu là 25, bất chấp áp lực từ phương Tây.

Hồi tháng 2 năm nay, Kiev đã đưa ra một hợp đồng quân sự mới được thiết kế để thu hút nam giới từ 18 đến 25 tuổi. Hợp đồng mới này cung cấp các ưu đãi tài chính bao gồm khoản tiền thưởng đăng ký 4.000 euro và khả năng rời khỏi quân đội chỉ sau một năm.

Nhưng chương trình đã gặp khó khăn trong việc triển khai. Cố vấn quân sự của Tổng thống Pavlo Palisa thừa nhận vào tháng 4 rằng chương trình chỉ thu hút được khoảng 500 tân binh trong những tuần đầu sau khi phát động.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc