03:20 20/03/2015

Gần 7 triệu nhân khẩu Hà Nội được quản lý bằng điện tử

Hà Nội chuyển từ quản lý nhân khẩu bằng hệ thống sổ sách thủ công sang quản lý bằng điện tử.

Chiều 20/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu thập thông tin quản lý nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả công tác thu thập thông tin quản lý nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố Hà Nội, cũng như việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu trên vào việc cải cách hành chính phục vụ nhân dân và công tác nghiệp vụ công an một cách nghiêm túc, hiệu quả. Phó Thủ tướng ghi nhận việc Công an Hà Nội đã áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác, đưa việc quản lý hệ thống bằng phương pháp sổ sách thủ công sang quản lý bằng công nghệ thông tin.

Theo Phó Thủ tướng, đây là bước tiến toàn diện, vững chắc của Công an Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Nội và cả nước. Hệ thống này không chỉ phục vụ riêng ngành công an mà tiến tới phục vụ nhiều ngành, tạo môi trường kinh doanh tốt cho Hà Nội. Phó Thủ tướng yêu cầu Công an thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được để tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Để tổ chức công tác thu thập thông tin quản lý nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức 92 lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng sử dụng, khai thác hệ thống cho hơn 3.700 lượt cán bộ, chiến sỹ. Việc thu thập thông tin nhân, hộ khẩu và nhập liệu được chia thành 3 giai đoạn.

Đến nay đã thu thập phiếu thông tin và nhập liệu gần 7 triệu nhân khẩu vào hệ thống để từ đó, chuyển từ quản lý bằng hệ thống sổ sách thủ công sang quản lý bằng điện tử. Cũng từ hệ thống, Công an 12 quận đã tiếp nhận, giải quyết trên máy tính được hơn 73.700 hồ sơ đăng ký hộ khẩu, rút ngắn thời gian so với trước từ 1 đến 2 ngày; tra cứu, phát hiện hơn 8.300 thông tin phương tiện cơ giới...

Thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác thu thập phiếu nhân khẩu và nhập vào cơ sở dữ liệu dùng chung; nghiên cứu, rà soát, khắc phục các lỗi thiếu thông tin, bảo đảm thông tin nhập liệu tuyệt đối chính xác...


Hạnh Quỳnh (TTXVN)