10:15 24/10/2019

Gần 50 công nhân nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Sau khi dùng bữa ăn chiều 23/10, nhiều công nhân Công ty Theodore Alexander (quận Thủ Đức) đã phải nhập viện cấp cứu vào sáng 24/10 với các biểu hiện đau bụng, nôn ói…

Ngày 24/10, theo thông tin từ bệnh viện quận Thủ Đức, khoa Cấp cứu của bệnh viện đang điều trị cho 48 công nhân công ty Theodore Alexander (quận Thủ Đức) với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, chóng mặt… Theo chẩn đoán đoán ban đầu, các công nhân này bị ngộ độc thức ăn.

Chú thích ảnh
Hiện các công nhân đang nằm viện để theo dõi.

Trong đó, có 13/48 công nhân được phân loại mức độ nặng với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, tiêu chảy và sinh hiệu bất thường... Những công nhân này đang được giữ lại khoa Cấp cứu để theo dõi và làm các xét nghiệm cần thiết. Nếu kết quả xét nghiệm có dấu hiệu nhiễm trùng sẽ tiến hành thủ tục nhập viện. Đối với những công nhân có triệu chứng nhẹ thì chuyển qua phòng khám nội tổng hợp 1. Hiện các công nhân đã được xử trí tại phòng cấp cứu bù nước, giảm đau, chống nôn…

Được biết những công nhân nhập viện chủ yếu là do ăn bữa cơm chiều ngày 23/10 tại công ty (vào lúc 16 giờ đến 17 giờ). Tuy nhiên đến 4 giờ sáng ngày hôm sau mới xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói…  và đến 8 giờ sáng thì được chuyển vào viện cấp cứu.

 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức