11:17 19/11/2018

Gần 3.800 công nhân ngừng việc tạp thể ở Thanh Hóa

Ngày 19/11, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 17/11 đến nay gần 3.800 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ny Hoa Việt (xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi liên quan đến các nội dung như: Chất lượng bữa ăn, sử dụng phép năm, việc chấm công tại các xưởng chưa hợp lý...

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt ngừng việc tập thể đòi quyền lợi. Ảnh: baothanhhoa.vn

Ngay sau khi nắm được sự việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời xuống công ty, chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, tập hợp được 17 kiến nghị liên quan đến quyền lợi của người lao động gửi đến lãnh đạo công ty.

Theo đó, công nhân yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ny Hoa Việt phụ cấp thêm tiền độc hại và kỹ thuật; công nhân nghỉ có lý do phải có tiền chuyên cần để phân biệt với các trường hợp nghỉ không lý do. Công nhân đi muộn có lý do hợp lý phải được vào làm việc; công nhân tăng ca đến 18 giờ 30 hằng ngày phải được hỗ trợ tiền ăn bữa phụ. Bên cạnh đó, công nhân đòi Công ty tự quyết định phép năm; tăng lương cho công nhân ở tổ là quần áo bằng công nhân tổ may; công nhân nghỉ nửa buổi không cần giấy tờ, chứng từ chứng minh…

Sau khi tập hợp các kiến nghị của công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan làm việc với lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ny Hoa Việt để tìm hướng giải quyết.

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo Công ty đã đồng ý tăng từ 12.500 đồng/suất ăn lên 15.000 đồng/suất (tính cả VAT là 16.500 đồng/suất), thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19/11. Đối với quy định nghỉ phép năm, Công ty sẽ tiến hành họp bàn và thông báo chi tiết sau. Công ty cũng lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy do quá tải. Mặc dù đã được lãnh đạo Công ty đáp ứng một số yêu cầu của công nhân, tuy nhiên, sáng 19/11, hàng nghìn công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ny Hoa Việt vẫn chưa vào làm việc trở lại.

Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vẫn cử cán bộ trực, tuyên truyền cho công nhân lao động, đảm bảo an ninh trật tự; tránh bị kẻ xấu lợi dụng gây kích động, không gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm việc với Công ty, sớm tìm hướng giải quyết để công nhân lao động quay trở lại làm việc...

Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ny Hoa Việt đi vào hoạt động từ năm 2016. Đây là Công ty may mặc xuất khẩu với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc…

Khiếu Tư (TTXVN)