09:14 13/09/2012

Gần 300 người chết cháy ở Pakistan

Nhà chức trách Pakistan (Pakixtan) cho biết tính đến sáng 13/9 đã có 289 người thiệt mạng và 65 công nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy may mặc ở thành phố Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, chiều 11/9.

Nhà chức trách Pakistan (Pakixtan) cho biết tính đến sáng 13/9 đã có 289 người thiệt mạng và 65 công nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy may mặc ở thành phố Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, chiều 11/9.

Báo chí Pakistan dẫn lời một nhân viên của nhà máy đã thoát chết trong vụ hỏa hoạn cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng 1.500 công nhân đang làm việc trong tòa nhà 4 tầng này.


Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy ngày 12/9 ở thành phố Karachi. Ảnh: THX-TTXVN.



Nhà máy đã bị thiêu trụi trong vụ hỏa hoạn này. Hiện cảnh sát đang truy lùng chủ nhà máy.

Theo các nhà điều tra, do thiếu nguồn cung cấp điện nên nhiều nhà máy dệt thường sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng hoặc dầu điêden để phòng khi mất điện và đây có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa kinh hoàng nói trên.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở thành phố cảng Karachi trong nhiều thập kỷ qua.

Trước đó, cũng trong ngày 11/9, tại thành phố Lahore cũng xảy ra vụ cháy tại nhà máy sản xuất giày làm 21 người chết và 14 người bị thương.

Báo chí cho biết tại thành phố này có nhiều nhà máy đang hoạt động bất hợp pháp và các đơn vị công nghiệp nhỏ đã đóng cửa do lo sợ cơ quan chức năng tiến hành đợt kiểm tra bất thường sau vụ cháy này.



TTXVN/ Tin Tức