07:15 25/07/2012

Gần 2 năm thi công chưa xong 1,6 km đường

Công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông (Phú Thọ) có chiều dài 1,6km do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 4 tỷ đồng và được công từ năm 2010. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn trong tình trạng dang dở, dở dang.


Công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông (Phú Thọ) có chiều dài 1,6km do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 4 tỷ đồng và được công từ năm 2010. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn trong tình trạng dang dở, dở dang.


Ông Thiều Quang Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Thanh Uyên được khởi công ngày từ tháng 10/2010, theo hợp đồng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2011.

Tuyến đường làng nghề Minh Đức, đi qua xã Thanh Uyên, vẫn đang rải đá gây nhiều khó khăn cho người dân trong vùng. Ảnh: baophutho.vn



Tuy nhiên đã quá thời hạn 17 tháng nhưng 1,6 km đường mới xong phần nền, đang tiến hành rải đá.


Lãnh đạo huyện đã nhiều lần làm việc với Công ty CP Phú Thịnh để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình và đảm bảo thời gian, chất lượng thi công; đơn vị thi công hứa đến trước ngày 30/6 hoàn thành, nghiệm thu, ban giao và đưa vào sử dụng nhưng đến nay công trình vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó người dân đang phải “dở khóc, dở cười” vì con đường khốn khổ này.


Ông Đặng Tiến Liên, ở khu 2 bức xúc nói: Trước ngày khởi công, tự tay tôi chặt bỏ rặng tre của nhà và vận động bà con dỡ hơn 800m tường rào để giải phóng mặt bằng. Vậy mà mấy năm rồi, đường vẫn ngổn ngang bùn đất, đi lại rất khó khăn, thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân do không sản xuất và vận chuyển sản phẩm gỗ tự sản xuất của bà con ra thị trường...


Lý giải về việc chậm tiến độ, ông Triệu Quang Thao - Giám đốc Công ty CP Phú Thịnh cho biết: Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết, mưa quá nhiều đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Mặt khác đoạn đường thi công nằm trong khu vực vùng thấp, không có lối thoát nước nên mưa là bị úng ngập. Một ngày mưa thì phải đợi vài ngày nắng lên mới khô đường để có thể lu lèn... nên đơn vị không hoàn thành đúng cam kết. Với lý do này, huyện Tam Nông đã bác bỏ và cho rằng: Điều kiện thời tiết có ảnh hưởng đến tiến độ, tuy nhiên không phải là lý do cho sự chậm trễ của nhà thầu...


Việc kéo dài thời gian gần 2 năm chưa làm xong đoạn đường hơn 1km là quá chậm trễ, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chính quyền và cơ quan chức năng huyện Tam Nông cần nhanh chóng có biện pháp giải quyết những vướng mắc để đoạn đường trên sớm được đưa vào sử dụng, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, tạo thuận lợi giao thông hàng hóa tại địa phương.



Tạ Văn Toàn