06:12 26/06/2026

Gần 1.500 người thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong ngày khai trương

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đã đến thăm khám, điều trị ngay trong ngày đầu tiên mở cửa.

Công trình y tế trọng điểm

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Hướng tới mong muốn, đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, là trung tâm đào tạo và là điểm sáng về bệnh viện thông minh, quản trị hiện đại, chất lượng và an toàn người bệnh; xa hơn, nơi đây cần trở thành hạt nhân để hình thành một quần thể y tế đào tạo và nghiên cứu y học quy mô quốc gia, kết nối các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác và của cả nước.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ khai trương.

Theo đó, Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai cần cụ thể hóa các khó khăn vướng mắc, có giải pháp để công trình này phải được sử dụng hiệu quả nhất và tạo ra giá trị lớn nhất cho người dân trong tỉnh và khu vực. Đây là trọng trách lớn, không chỉ chữa bệnh, cứu người mà còn làm rạng danh thương hiệu Bạch Mai; biến một công trình hiện đại thành một bệnh viện thực sự nhân văn.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn và tin tưởng, từ sau lễ khai trương, nơi đây sẽ không chỉ là một bệnh viện, mà sẽ là điểm tựa của người bệnh, người dân trong những thời khắc khó khăn nhất. Nơi đây sẽ là nơi hội tụ của trí tuệ, y đức, khoa học và lòng nhân ái; là biểu tượng của tinh thần vượt khó, của quyết tâm chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, của khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, để phát triển Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược như: Bệnh viện phải đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, vận hành bằng sự tận tâm và tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất; cần quán triệt phương châm "một Bạch Mai, hai cơ sở" thông qua việc luân phiên chuyên gia, kết nối dữ liệu để người dân được điều trị tốt nhất ngay tại địa phương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với chính sách đãi ngộ và môi trường y đức nhân văn. Bệnh viện cần đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử và AI để tối ưu hóa quy trình quản trị.

Đặc biệt, Bệnh viện cần phát huy vai trò hạt nhân vùng, tích cực chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho toàn hệ thống y tế cơ sở. Bộ Y tế cần tháo gỡ vướng mắc cơ chế để xây dựng mô hình quản trị minh bạch, chống lãng phí; đồng thời phối hợp với tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ thiết yếu tạo nên hệ sinh thái y tế chất lượng cao bao quanh bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không đơn thuần là việc hoàn thành một dự án đầu tư quy mô lớn mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

"Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ Y tế kỳ vọng bệnh viện sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, đồng thời là hạt nhân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cho hệ thống y tế các địa phương, từng bước xây dựng mạng lưới khám chữa bệnh đồng đều và chất lượng trên phạm vi cả nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi người bệnh tại cơ sở Ninh Bình.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch tổng thể vận hành bệnh viện theo phương châm: “Đồng bộ về hạ tầng – Hoàn chỉnh về pháp lý – Thống nhất về chuyên môn – An toàn tuyệt đối cho người bệnh.” Trong hơn 6 tháng qua, hàng nghìn đầu việc đã được triển khai đồng thời trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin, đào tạo, chuyên môn kỹ thuật và quản trị vận hành.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh; 21 khoa lâm sàng; 6 khoa cận lâm sàng; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng trên diện tích hơn 20 héc ta. Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai.

“Chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ. Mỗi quy trình chuyên môn, mỗi kỹ thuật, mỗi tiêu chuẩn chất lượng được triển khai tại Ninh Bình đều được xây dựng trên nền tảng tri thức, kinh nghiệm và thương hiệu của Bệnh viện Bạch Mai”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khang trang, hiện đại.

Người bệnh phấn khởi, đặt nhiều kỳ vọng

Ngay từ sáng sớm ngày khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, hàng nghìn người dân từ Ninh Bình và các tỉnh lân cận đã đổ về để được thăm khám và tham quan bệnh viện.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân xếp hàng chờ khám bệnh.
Chú thích ảnh

Ngồi chờ khám tại khu vực khám ung bướu rộng rãi, mát mẻ, ông Hoàng Văn Minh, (ở xã Đồng Thịnh, Ninh Bình) phấn khởi: “Tôi đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai, thường định kỳ tôi phải lên Hà Nội để khám, đông đúc và rất nắng nóng. Nhưng lần này tôi được khám đúng dịp khai trương cơ sở Ninh Bình, đi khám gần nhà, lại được bác sĩ giỏi của Trung tâm Ung bướu trực tiếp khám, tôi rất yên tâm. Cơ sở hạ tầng của bệnh viện rất tốt, máy móc mới, hiện đại, không phải chờ lâu, chúng tôi rất phấn khởi vì từ nay đã có bệnh viện tuyến trên ngay gần nhà, không còn phải đi xa”.

Cũng đưa con đi khám trong ngày đầu khai trương bệnh viện, anh Trần Huy Tuấn, (ở Phủ Lý, Ninh Bình) cho biết: “Nghe tin Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình bắt đầu khai trương, tôi dự định đưa các con và bố mẹ đến để được khám bệnh. Đã nghe thông tin từ lâu, hôm nay được vào trong bệnh viện, tôi rất bất ngờ vì bệnh viện khang trang, sạch đẹp, hiện đại vượt sự mong đợi của người dân chúng tôi. Chắc chắn từ nay, khi cần khám bệnh, chúng tôi hoàn toàn yên tâm để tới đây”.

Chú thích ảnh

Theo Bệnh viện Bạch Mai, ngay trong buổi sáng đầu tiên khám bệnh, đã có khoảng 1.500 người dân đến khám và điều trị tại cơ sở Ninh Bình. Nhiều ca bệnh nhẹ, nhưng cũng có nhiều bệnh nhân nặng, đang theo dõi tại cơ sở Hà Nội tới đây để thăm khám.

Trực tiếp thăm khám cho người bệnh, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Ngày hôm nay, có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, bản thân tôi cảm thấy rất vui khi vừa bước xuống tàu đến Bệnh viện, chúng tôi đã nhìn thấy rất đông bệnh nhân đã đang đứng chờ để được khám bệnh. Chúng tôi phấn khởi khi cảm nhận được sự tin yêu của người dân dành cho bệnh viện và các y bác sĩ, ngay những ngày đầu tiên, những giờ đầu tiên của bệnh viện khi bắt đầu hoạt động”.

Chú thích ảnh
PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thăm khám cho người bệnh.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, riêng với lĩnh vực ung bướu, Trung tâm đã điều tiết đầy đủ số lượng người để phục vụ cho 80 giường nội trú và 50 giường điều trị ban ngày, đầy đủ cho quá trình phục vụ người bệnh đến thăm khám cũng như là điều trị nội trú tại đây.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, hiện nay, bệnh viện đã sẵn sàng triển khai hàng nghìn dịch vụ kỹ thuật thuộc hầu hết các chuyên ngành của y học hiện đại, từ cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, hô hấp, ung bướu đến các lĩnh vực cận lâm sàng chuyên sâu. Đồng thời, toàn bộ bệnh viện được vận hành trên cùng một hệ sinh thái số với cơ sở Hà Nội. Đây không chỉ là sự kết nối về dữ liệu, mà còn là sự kết nối về tri thức, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Bạch Mai giữa hai cơ sở.

Năm điểm nhấn nổi bật của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình:
- Công trình y tế trọng điểm quốc gia chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm được Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.
- Hoạt động theo mô hình “Một Bạch Mai”, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.
- Quy mô 1.000 giường bệnh, hơn 11.000 danh mục kỹ thuật, trở thành trung tâm khám chữa bệnh kỹ thuật cao của khu vực.
- Đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tham gia vận hành.
- Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Bài, ảnh, video: Tạ Nguyên-Lê Phú