05:11 11/05/2017

Gần 150 thương hiệu hàng đầu Thái Lan tới TP Hồ Chí Minh

Gần 150 thương hiệu hàng đầu Thái Lan đã mang tới những sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao của Thái tới Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 11/5.

Đây là triển lãm do Thương vụ Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad cùng tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ureerat Ratanapruke, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, cho biết triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan lần này là tiếp nối thành công của những lần hội chợ trước, với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng quan hệ giao lưu giữa hai nước, tạo cơ hội cho người Việt Nam tiếp cận các hàng hóa có chất lượng.


Theo đó, triển lãm có sự góp mặt của gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng chuyên trưng bày các mặt hàng là thế mạnh của Thái Lan như thực phẩm, đồ uống đóng gói sẵn, thời trang, đồ gia dụng, phụ tùng, mỹ phẩm…

Nhiều mặt hàng của Thái Lan thu hút người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, những gian hàng đặc biệt giới thiệu về du lịch, tư vấn về giáo dục, nhượng quyền thương hiệu... cũng là những điểm nổi bật, góp phần gia tăng phát triển thương mại song phương giữa Việt Nam – Thái Lan.


Theo ông Lê Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Công thương Việt Nam, sự kiện này đã mang lại cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp của hai nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác lẫn nhau. Đồng thời, đây cũng là cầu nối tăng cường sự hợp tác, nâng cao hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia.


“Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam – Thái Lan có nhiều điều kiện phát triển thuận lợi trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược từ 2013. Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Thái Lan đạt 12,5 tỷ USD (tăng 8,9% so với năm 2015). 


Tính đến tháng 3, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam – Thái Lan đạt 3,2 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ 2016. Tính đến nay, Thái Lan đã có hơn 450 dự án với tổng vốn đầu tư đăng kí đạt 8,1 tỷ USD, đưa Thái Lan trở thành quốc gia đứng thứ 10 về các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thái Lan hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại phấn đầu mục tiêu đạt 20 tỷ USD vào năm 2020”, ông Trung cho biết thêm.


Triển lãm diễn ra trong 4 ngày, từ ngày hôm nay đến hết ngày 14/5 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài gòn (SECC), dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan.


Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức