Sáng 25/11, gần 100 y, bác sĩ của TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương lên đường đến tỉnh Đắk Lắk, mang theo thuốc men và trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.
Từ 5 giờ sáng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đoàn công tác số 1 gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã chính thức lên đường. Đoàn do BS.CK2 Nguyễn Hồng Hải, Bệnh viện Nhân dân Gia Định làm trưởng đoàn.
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định có mặt từ sớm để kiểm tra túi thuốc, vật tư và thiết bị y tế mang theo. Ảnh: BV
GS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng động viên tinh thần các y bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh: BV
Từ ngày 25 đến 28/11, đoàn công tác số 1 sẽ trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và hỗ trợ chăm sóc y tế cho người dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định có mặt từ sớm để kiểm tra túi thuốc, vật tư và thiết bị y tế mang theo. Mỗi tổ công tác chuẩn bị 500 túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu.
Tại buổi tiễn đoàn, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng động viên tinh thần các y, bác sĩ và ghi nhận tinh thần xung kích của đội ngũ y tế TP Hồ Chí Minh. PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải gửi lời chúc đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về an toàn.
Các thùng thuốc và vật tư y tế được đóng gói cẩn thận. Ảnh: BV
Y bác sĩ vận chuyển từng túi thuốc và các kiện vật tư, thiết bị y tế đến với người dân vùng lũ. Ảnh: BV
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cử 12 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc các chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng chăm sóc. Trước giờ khởi hành, ThS.BS Trần Mai Hồng Ngọc, khoa Nội tiết Thận xúc động chia sẻ: “Là một bác sĩ trẻ, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình trước những mất mát mà bà con vùng lũ phải gánh chịu. Tôi hy vọng kiến thức chuyên môn và tấm lòng của mình sẽ giúp người dân phần nào vơi bớt khó khăn, mang đến cho họ cảm giác được sẻ chia và nâng đỡ trong những ngày đầy thử thách này”.
Đoàn công tác số 1 gồm 20 y bác sĩ xuất phát lên đường đến chi viện y tế cho người dân vùng lũ. Ảnh: BV
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Vi cho biết, khi nhận tin có đoàn tình nguyện, chị đã lập tức sắp xếp công việc gia đình để lên đường. “Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để chăm sóc và xoa dịu những nỗi đau mà bà con vừa trải qua. Đây không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là tình cảm từ trái tim tôi dành cho người dân vùng lũ”, điều dưỡng Mai Vi chia sẻ.
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trước chuyến đi, Phòng Công tác xã hội đã phát động quyên góp quần áo và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh để chuyển cho đồng bào vùng bão lũ.
Sáng 25/11, tại Bệnh viện Nhân Dân 115 TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác gồm 20 nhân viên y tế cũng tất bật vận chuyển trang thiết bị y tế đến chi viện cho người dân Đắk Lắk. Ảnh: BV
Bệnh viện cũng chủ động liên hệ với các trạm y tế địa phương để nắm tình hình thực tế, nhất là nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau bão lũ, đồng thời vận động mạnh thường quân hỗ trợ thiết bị y tế như máy đo huyết áp, kim tiêm, băng gạc phục vụ tại các trạm y tế.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng triển khai chương trình vận động “Túi thuốc gia đình” với các loại thuốc điều trị bệnh thường gặp và hướng dẫn sử dụng an toàn.
Bác sĩ Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 động viên các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: BV
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tất cả cơ sở y tế trên địa bàn, cả công lập và ngoài công lập đều sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai. Theo yêu cầu của Sở Y tế Đắk Lắk, 5 xã đang gặp khó khăn về y tế nên TP Hồ Chí Minh đã thành lập 5 đoàn công tác, mỗi đoàn khoảng 20 bác sĩ thuộc các chuyên khoa nội, ngoại, chấn thương chỉnh hình, nhi, sản và da liễu. Cả 5 đoàn đã xuất phát trong sáng 25/11.
Các đoàn sẽ thăm khám trực tiếp cho người dân và mang theo khoảng 500 túi thuốc gia đình để phát cho bà con, hỗ trợ xử lý các tình huống y tế tại nhà hoặc khu vực bị cô lập. Hiện TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị gần 18.000 túi thuốc gia đình, vượt chỉ tiêu 10.000 túi ban đầu và đang hướng tới con số 20.000 túi để phục vụ người dân vùng lũ.
Các y bác sĩ Đoàn công tác số 5 vận chuyển thuốc, trang thiết bị lên xe. Ảnh: BV
Năm tổ công tác được phân công theo địa bàn và giao cho các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Các bệnh viện này phụ trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu- hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.
Đoàn công tác số 5 do Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức làm trường đoàn cũng xuất phát lên đường từ sáng sớm. Ảnh: BV
Ngoài ra, Sở Y tế tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố như Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cùng đội ngũ điều dưỡng và dược sĩ. Sự tham gia đa chuyên khoa nhằm bảo đảm chăm sóc toàn diện cho người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.
Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác gồm khám, chữa bệnh trực tiếp cho người dân; cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn tự chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Các tổ cũng hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác gồm phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế và túi thuốc gia đình đều do các bệnh viện tự đảm bảo.