Đến 7 giờ sáng 5/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã khôi phục cấp điện cho 922.959 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ, đạt gần 100% tổng số khách hàng bị mất điện tại các tỉnh miền Trung.
Nhân viên điện lực đi thuyền vào khu vực ngập lũ đang rút để kiểm tra sớm khắc phục sự cố cấp điện lại cho người dân miền Trung. Ảnh: TTXVN phát
Hiện còn 18.010 khách hàng, tương ứng 0,36% tổng số khách hàng của EVNCPC, chưa được cấp điện trở lại. Các khu vực này chủ yếu vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt tại địa bàn các Công ty Điện lực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Toàn EVNCPC còn 43 vụ sự cố chưa được khắc phục, 134 trạm biến áp phân phối mất điện. Tổng công suất chưa khôi phục khoảng 7,3 MW, tương ứng 0,2% so với phụ tải cực đại của EVNCPC (3.646 MW).
Cụ thể, tại Quảng Trị còn 1.682 khách hàng và 19 trạm biến áp chưa có điện, với công suất mất khoảng 0,5 MW. Ba xã Cam Hồng, Lệ Ninh và Ninh Châu vẫn đang mất điện.
Ở Thừa Thiên - Huế, còn 15.011 khách hàng và 83 trạm biến áp đang được khôi phục, công suất mất 5,97 MW. Các phường, xã còn mất điện gồm Phú Xuân, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Phong Thái, Quảng Điền, Hóa Châu, Hương An, Hương Trà và Kim Trà.
Nhân viên điện lực nỗ lực khắc phục sự cố điện để sớm cấp điện lại cho người dân miền Trung. Ảnh: TTXVN phát
Tại thành phố Đà Nẵng, còn 1.259 khách hàng và 27 trạm biến áp chưa có điện, công suất mất 0,76 MW. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Thăng Trường, A Vương, Hùng Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Trà Linh, Trà Giáp và Trà Lập.
Ở Quảng Ngãi còn 58 khách hàng và 5 trạm biến áp chưa được khôi phục, công suất mất 0,05 MW. Hai xã Đăk Plô và Cà Đam vẫn đang bị cô lập, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.
EVNCPC cho biết các đơn vị điện lực trong khu vực đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khẩn trương khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành và khắc phục sự cố sau mưa lũ.