07:16 23/07/2012

Gái mại dâm London bị 'quét' sạch trước Olympic

Thế vận hội Olympic London 2012 không phải là cơ hội làm ăn lớn với tất cả mọi người, cụ thể là với gái bán hoa. Họ đang bị chính quyền “quét” sạch khỏi đường phố quanh khu sân vận động để biến khu vực này trở nên đẹp đẽ, chỉn chu hơn trong mắt du khách quốc tế.

Thế vận hội Olympic London 2012 không phải là cơ hội làm ăn lớn với tất cả mọi người, cụ thể là với gái bán hoa. Họ đang bị chính quyền “quét” sạch khỏi đường phố quanh khu sân vận động để biến khu vực này trở nên đẹp đẽ, chỉn chu hơn trong mắt du khách quốc tế.

 

Quảng cáo mời gọi của gái mại dâm được dán đầy trong một bốt điện thoại công cộng ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cảnh sát ở khu vực Newham phía đông London – nơi có sân vận động Olympic – đã đóng cửa 80 nhà chứa trong vòng 18 tháng qua tính đến tháng 3/2012. Bà Georgina Perry, người điều hành dự án Open Doors – một dự án của chính phủ hỗ trợ gái mại dâm ở đông London, nói: “Trong hai năm qua, chúng tôi thấy cảnh sát hoạt động mạnh tay thực sự với hoạt động mại dâm ở khu vực diễn ra Olympic. Nhiều nhà chứa bị đóng cửa đến nỗi gái bán dâm phải ra đứng đường. Họ bị cảnh sát yêu cầu chuyển ra nơi khác. Cảnh sát không muốn họ xuất hiện trong suốt Thế vận hội Olympic”.

 

Dự tính, nước Anh sẽ thu được khoảng 13 tỷ euro từ 2 triệu du khách tới London xem Olympic, tạo đà kích thích kinh tế trong 4 năm tới. Tuy nhiên, ngành mua bán dâm vốn hợp pháp ở Anh lại không được “xơ múi” chút nào từ sự kiện lớn này.

 

Dù kinh doanh mại dâm là hợp pháp nhưng mở nhà chứa lại vi phạm pháp luật. Cảnh sát London bác bỏ thông tin cho rằng các cuộc truy quét nhà chứa ở London có liên quan đến Olympic, mà chỉ là thực hiện trách nhiệm của cảnh sát giải quyết mối quan ngại của cộng đồng.

 

Tuy nhiên, Thị trưởng London, ông Boris Johnson, lại công khai ủng hộ truy quét hoạt động mại dâm trước thềm Olympic. Trên trang web cá nhân, ông Johnson tuyên bố: “Chúng tôi quyết tâm truy quét hoạt động mại dâm và buôn người trước Thế vận hội Olympic 2012”.

 

Cảnh sát London cho biết không thể xác định số nhà chứa ở đông London đã bị đóng cửa và số gái mại dâm bị bắt giữ trước thềm Olympic.

 

Một số người cho rằng cuộc truy quét các nhà chứa hầu như không có tác dụng loại trừ ngành kinh doanh tình dục mà chỉ chuyển khu vực hoạt động của ngành này quanh thành phố đồng thời gây nguy hiểm cho gái mại dâm.

 

Theo bà Perry, việc các nhà chứa bị đóng cửa khiến nhiều gái mại dâm gặp nguy hiểm khi phải tìm cách tiếp cận khách lạ trong ô tô trên đường. Hơn nữa, không làm ở khu vực quen thuộc cũng có nghĩa là họ không được hưởng những dịch vụ của các tổ chức như Open Doors.

 

Tuy nhiên, người dân quanh đó lại hào hứng với cuộc truy quét của cảnh sát. Bà Lily Islam sống ở khu Brick Lane – khu vực của cộng đồng người Bangladesh và chỉ cách khu Olympic 7 km, cho rằng chiến dịch của cảnh sát đã quét sạch gái mại dâm khỏi khu vực vốn bị ảnh hưởng xấu bởi mại dâm, nghiện hút. Bà Islam cho biết bà và bạn bè đã rất chán ghét cảnh phải dẫn con đi học qua một khu vực vương vãi bao cao su đã sử dụng và giờ bà đã tạm yên tâm phần nào.

 

 

Thùy Dương