09:09 26/09/2012

Gã trai 9x hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Hậu đi vào phòng khách ngồi xem ti vi, được một lúc thì thấy cháu N.T.Q.A đi vào. Thấy trong nhà không có ai, Hậu nảy sinh ý đồ hiếp dâm và bế cháu Q.A vào buồng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước vành móng ngựa, bị cáo với khuôn mặt trẻ măng còn chưa đến độ tuổi vị thành niên lẫm lũi đầy ân hận, xót xa. Dãy bàn bên kia là cháu N.T.Q.A là bị hại của vụ án với khuôn mặt ngơ ngác...



Ngô Công Hậu tại phiên tòa xét xử sáng 25-9


Phiên toà sơ thẩm sáng 25-9, tại TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Ngô Công Hậu (SN 1996), trú tại thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 9h sáng 5-5-2012, Ngô Công Hậu đến nhà chị Ngô Thị D. ở cùng thôn để chơi thì gặp con gái chị D. là cháu N.T.Q.A. (SN 2008) đang chơi với một người bạn khác ở trước sân nhà. Hậu đi vào phòng khách ngồi xem ti vi, được một lúc thì thấy cháu N.T.Q.A đi vào. Thấy trong nhà không có ai, Hậu nảy sinh ý đồ hiếp dâm và bế cháu Q.A vào buồng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tối 5-5, thấy con gái có biểu hiện lạ nên chị Ngô Thị D. mới gặng hỏi con, đến lúc này cháu Q.A mới kể lại sự việc trong sợ hãi với mẹ. Sau khi hay tin, chị Ngô Thị D. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Tại phiên toà, HĐXX xét thấy bị cáo Hậu có thái độ ăn năn hối cải,thành khẩn khai báo, bị cáo lại chưa đến tuổi thành niên, gia đình đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, tòa đã tuyên phạt Ngô Công Hậu mức án 7 năm tù giam.


Theo anninhthudo.vn