07:19 28/07/2026

Gã khổng lồ chip Trung Quốc thách thức sức ép của Mỹ với mức tăng 466% ngay trong ngày IPO

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám đã đưa CXMT trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất tại Trung Quốc đại lục.

Chú thích ảnh
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Trung Quốc, ChangXin Memory Technologies (CXMT) đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Trung Quốc, ChangXin Memory Technologies (CXMT), đã trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất tại Trung Quốc đại lục sau khi giá cổ phiếu của hãng tăng hơn năm lần ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 28/7, CXMT đã huy động được 57,9 tỷ nhân dân tệ (8,6 tỷ USD) trong đợt IPO lớn nhất châu Á từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu của CXMT tăng 466% trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào hôm 27/7, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 3,3 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Được thành lập vào năm 2016, CXMT đã nổi lên như nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc về chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), loại chip được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy chủ, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và cả trang thiết bị quân sự.

Hiện nay, công ty chiếm khoảng 8% thị phần DRAM toàn cầu, trở thành nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, chỉ đứng sau Samsung Electronics, SK Hynix và Micron.

Theo RT, trong nhiều năm qua, Mỹ đã tìm cách kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc.

Kể từ năm 2022, Washington đã áp đặt hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị và công nghệ chế tạo chip tiên tiến, đồng thời tiếp tục mở rộng các biện pháp này vào cuối năm 2024 nhằm hạn chế khả năng sản xuất các loại chất bán dẫn tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Những biện pháp hạn chế này được thiết kế để ngăn Trung Quốc tiếp cận các công cụ cần thiết nhằm sản xuất các dòng chip hiện đại nhất, vốn được sử dụng trong các ứng dụng AI và quân sự.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), các sản phẩm của CXMT hiện vẫn chậm hơn khoảng một thế hệ công nghệ so với các doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất trong bối cảnh nhu cầu đối với chip nhớ tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của AI.

Theo bản cáo bạch IPO của công ty được báo China Daily trích dẫn, CXMT dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được để mở rộng công suất sản xuất, nâng cấp công nghệ DRAM và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D).

Chất bán dẫn đã trở thành một trong những mặt trận cạnh tranh chủ yếu giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Trong khi các quan chức Mỹ cho rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu là cần thiết để duy trì lợi thế của nước này trong lĩnh vực chip tiên tiến, thì Trung Quốc lại tăng tốc đầu tư vào thiết kế, sản xuất và nghiên cứu chip trong nước.

Đợt IPO này diễn ra sau hàng loạt bước tiến của lĩnh vực công nghệ Trung Quốc.

Tháng trước, một siêu máy tính do Trung Quốc chế tạo đã giành lại vị trí số một trong bảng xếp hạng TOP500 toàn cầu.

Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước cũng tiếp tục cải thiện năng lực phát triển bộ xử lý AI, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và nhiều công nghệ điện toán hiệu năng cao khác, bất chấp các biện pháp hạn chế của Mỹ.

Bắc Kinh đang tìm cách đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình bức tranh công nghệ toàn cầu.

Đầu tháng này, Trung Quốc và Liên bang Nga đã cùng với 27 quốc gia khác thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO), có trụ sở tại Thượng Hải.

Tổ chức này được thành lập nhằm thúc đẩy cơ chế quản trị AI ở quy mô toàn cầu, hướng tới mục tiêu bảo đảm công nghệ AI được phát triển và sử dụng theo hướng an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc