04:10 12/04/2012

G-8 đối thoại về các hồ sơ Xyri, Iran và Triều Tiên

Xyri, Iran và tình hình tại CHDCND Triều Tiên là những nội dung chính được bàn thảo tại hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) khai mạc 11/4 tại thủ đô Oasinhtơn, Mỹ.

Xyri, Iran và tình hình tại CHDCND Triều Tiên là những nội dung chính được bàn thảo tại hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) khai mạc 11/4 tại thủ đô Oasinhtơn, Mỹ.

Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài hai ngày này, Ngoại trưởng Hilary Clinton nhấn mạnh những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây đã cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế toàn diện, và G-8 là "một diễn đàn thiết yếu cho sự hợp tác này". Bà tuyên bố đặc biệt quan ngại về tình hình bạo lực tại Xyri hiện nay cũng như những thách thức mà ông Kofi Annan- Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) về vấn đề Xyri, đang đối mặt trong việc kêu gọi Đamát thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Bà cho biết các bộ trưởng sẽ thăm dò những cách thức "nhằm đưa ra một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay ở Xyri và một quá trình chuyển tiếp chính trị vì lợi ích của nhân dân Xyri".


Ngoại trưởng nhóm các nước G8 chụp ảnh tại hội nghị. Ảnh: AFP-TTXVN.


Về cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) vào ngày 14/4 tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Hilary Clinton khẳng định đây là một cơ hội để Iran giải đáp các quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tin tưởng vẫn còn thời gian cho giải pháp ngoại giao, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Têhêran cần lập tức tạo ra "một môi trường có lợi nhằm đạt được những kết quả cụ thể" thông qua đàm phán. Bà cũng bóng gió rằng trong cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng G-8 này với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Mỹ sẽ một lần nữa thuyết phục Nga gây sức ép với Tổng thống Xyri Bashar al-Assad nhằm chấm dứt khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Về tình hình tại CHDCND Triều Tiên, Ngoại trưởng Hilary Clinton nhận định các nước G-8 đều "có chung lợi ích to lớn trong sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên" và do đó cũng sẽ thảo luận "cách thức tốt nhất để đạt được sự ổn định đó". Theo bà, kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận quốc tế.

Hội nghị ngoại trưởng G-8 (gồm Nga, Anh, Đức, Italia, Pháp, Canađa, Mỹ và Nhật Bản) là bước chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Trại David thuộc tiểu bang Maryland, Mỹ, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/5 tới.


TTXVN/Tin tức