06:09 03/06/2014

G-7 ra tuyên bố ‘đá xéo’ Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền

Lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp trị trong bảo đảm quyền tự do hàng hải trong một tuyên bố được đưa ra tuần này, điều chắc chắn là nhằm vào Trung Quốc.

Lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp trị trong bảo đảm quyền tự do hàng hải trong một tuyên bố được đưa ra tuần này, điều chắc chắn là nhằm vào Trung Quốc.

Trong các phiên họp kéo dài trong hai ngày (04-05/6) tại Brussels (Bỉ), lần đầu tiên lãnh đạo của G-7 sẽ ra một tuyên bố bày tỏ mối quan ngại về các động thái về lãnh hải gần đây của Trung Quốc tại những vùng biển ở châu Á giàu tài nguyên, dù cái tên Trung Quốc có thể không được nêu đích danh.

Trung Quốc đang có những bước đi gây căng thẳng trên Biển Đông. Ảnh: TTXVN


Nhóm G-7 cũng được cho là sẽ kêu gọi Moskva tôn trọng luật pháp khi mà Nga bị xem là tác nhân gây thay đổi hiện trạng ở Ukraine. Tuy nhiên, dường như sẽ có khoảng cách giữa Nhật Bản và các thành viên khác trong Nhóm về quan điểm với Nga, ngay cả khi Tokyo mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ và châu Âu để tạo đối trọng trước Trung Quốc.

Sergei Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, một cố vấn thân cận của Tổng thống Vladimir Putin đang có chuyến thăm tới Nhật Bản, dù ông này thuộc danh sách các quan chức Nga bị Mỹ và EU cấm đi lại. Ông Naryshkin cũng sẽ gặp 2 cựu Thủ tướng Nhật Bản là Yoshiro Mori và Yukio Hatoyama, cùng với Chủ tịch Hạ viện Bunmei Ibuki để thảo luận về các tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Tại một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, cho biết ông Naryshkin không có lịch gặp các quan chức chính phủ nước này.


HT (Nikkei.com)