01:14 13/01/2026

G7 bàn giải pháp đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Ngày 12/1, Mỹ đã chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm thảo luận các biện pháp bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Một mỏ khai thác đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chủ trì cuộc họp tại Washington với sự tham dự của đại diện các nước G7 cùng Liên minh châu Âu (EU) và một số đối tác bên ngoài như Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mexico.

Tại cuộc họp, các bên bày tỏ “mong muốn chung mạnh mẽ” trong việc sớm khắc phục những điểm yếu then chốt trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, vốn giữ vai trò thiết yếu đối với sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và quốc phòng. Các bên cũng nhất trí thúc đẩy việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm.

Bộ trưởng Bessent cảnh báo chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược hiện nay đang tập trung quá nhiều ở một số nơi và rất dễ bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các các nước tham dự cần tăng cường khả năng chống chịu và ổn định cho chuỗi cung ứng. Ông cũng nhấn mạnh chiến lược giảm rủi ro “một cách thận trọng thay vì tách rời hoàn toàn”, đồng thời nêu rõ các khoản đầu tư và biện pháp mà Mỹ đã triển khai cũng như kế hoạch sắp tới nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng chống chịu tốt hơn, an toàn và đa dạng.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama chia sẻ kinh nghiệm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ khoảng 90% xuống gần 60% sau lệnh cấm xuất khẩu của Bắc Kinh năm 2010. Bà cho rằng hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước sẽ có tác động tích cực đến chuỗi cung ứng.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm ngoái, lãnh đạo các nước G7 và EU đã thông qua kế hoạch hành động về hợp tác khoáng sản chiến lược, tập trung vào việc đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy khai thác, chế biến, sản xuất và tái chế trong nước, đồng thời phối hợp giám sát và ứng phó với nguy cơ gián đoạn thị trường.

Trong những năm gần đây, các nước phương Tây đã và đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng của Trung Quốc. Cường quốc châu Á này hiện khai thác khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và tinh luyện gần 90% nguyên liệu thô, phục vụ sản xuất công nghệ cao và quốc phòng. Năm ngoái, Trung Quốc từng hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ nhằm tăng lợi thế trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 cùng năm, hai bên đã nới lỏng một số biện pháp thương mại, trong đó Bắc Kinh đồng ý tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, vật liệu pin lithium và các vật liệu siêu cứng trong 1 năm.

Nhật Hưng (TTXVN)