Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 16/4 đã nhất trí về sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho các quốc gia nghèo chịu tác động nặng nề từ hệ lụy của cuộc xung đột Trung Đông, trong bối cảnh giá hàng hóa tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.
Tại cuộc họp ở Washington do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chủ trì, diễn ra bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết các bên đã đạt được “sự hiểu biết chung” về tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu.
Trong thảo luận, phía Mỹ cảnh báo các quốc gia dễ tổn thương đang đối mặt nguy cơ gia tăng mất an ninh lương thực, đặc biệt do gián đoạn nguồn cung phân bón và giá cả hàng hóa leo thang. Trước đó, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo tác động lan tỏa của xung đột không chỉ làm suy giảm nguồn năng lượng và gián đoạn nguyên liệu công nghiệp thiết yếu, mà còn có thể đẩy thêm khoảng 45 triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo.
Bà Katayama nhấn mạnh rằng các nền kinh tế yếu nhất sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời cảnh báo nếu khủng hoảng kéo dài, hậu quả sẽ “cực kỳ nghiêm trọng” và cần sớm được giải quyết.
Trước đó, cũng trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân, IMF và WB thông báo nối lại quan hệ với Venezuela, chấm dứt tình trạng đóng băng kéo dài từ năm 2019. Hai định chế tài chính quốc tế cho biết quyết định này dựa trên kết quả tham vấn các nước thành viên và diễn biến chính trị tại Caracas, theo đó chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez sẽ được công nhận để làm việc chính thức với các tổ chức này.
Chính phủ Venezuela nhanh chóng xác nhận động thái trên, cho biết sẽ bình thường hóa quan hệ và khôi phục quyền lợi trong các tổ chức tài chính quốc tế. Việc nối lại quan hệ mở đường cho khả năng thu thập dữ liệu kinh tế, tư vấn kỹ thuật và tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính nếu Caracas yêu cầu.
Quan hệ giữa Venezuela và các định chế này đã rạn nứt từ năm 2019. Đánh giá kinh tế chính thức gần nhất của IMF với Venezuela là từ năm 2004, và nước này đã thanh toán nghĩa vụ với WB vào năm 2007.
Động thái tái kết nối diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy việc mở cửa kinh tế Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Giới quan sát cho rằng việc “hợp thức hóa ở cấp thể chế” sẽ giúp tạo niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế, dù tình hình an ninh vẫn còn nhiều bất ổn và tương lai chính trị của Venezuela chưa được đảm bảo.