06:16 21/06/2026

FV được vinh danh trong bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026

Bệnh viện FV vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026) do Tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với Công ty nghiên cứu dữ liệu Statista (Đức) thực hiện và công bố ngày 17/6.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào hệ thống đánh giá này. Theo kết quả công bố, Bệnh viện FV được ghi danh ở 4 chuyên khoa gồm Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Tiêu hóa và Gan mật, Nội thần kinh và Nội phổi.

Chú thích ảnh
Bệnh viện FV được vinh danh trong Bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 ở 4 chuyên khoa gồm Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Nội thần kinh, Tiêu hóa và Gan mật, Nội phổi.

Ban tổ chức cho biết, cuộc đánh giá năm 2026 được thực hiện trên hơn 3.500 bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có 311 bệnh viện được vinh danh trong bảng xếp hạng năm nay.

Khác với các bảng xếp hạng dựa trên quy mô hoặc mức độ nhận diện thương hiệu, bảng xếp hạng Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương được xây dựng từ kết quả khảo sát ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện trong khu vực, với quy định không được tự đánh giá cơ sở của mình.

Theo thông tin từ Bệnh viện FV, chuyên khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp của bệnh viện hiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như thay van động mạch chủ qua da (TAVI), phá vôi lòng mạch bằng sóng xung siêu âm (IVL), ứng dụng phần mềm AI 3Mensio hỗ trợ lập kế hoạch can thiệp tim mạch và đặt máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới.

Ở lĩnh vực Nội thần kinh, bệnh viện áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu, điều trị và phục hồi sau đột quỵ, đồng thời ứng dụng hệ thống định vị thần kinh (Navigator) trong điều trị các bệnh lý não và cột sống phức tạp.

Đối với chuyên khoa Tiêu hóa và Gan mật, bệnh viện triển khai các kỹ thuật nội soi chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu, ứng dụng hệ thống nội soi Olympus X1 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và nội soi viên nang. Trong điều trị ung thư gan và ung thư đường tiêu hóa, đơn vị phối hợp nhiều chuyên khoa để triển khai các giải pháp như nút mạch điều trị ung thư gan và phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi.

Trong khi đó, chuyên khoa Nội phổi có thế mạnh trong điều trị các bệnh lý hô hấp phức tạp, triển khai chương trình cai thuốc lá, tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp và ứng dụng kỹ thuật siêu âm nội soi phế quản (EBUS) trong chẩn đoán, đánh giá giai đoạn ung thư phổi.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, cho biết việc được ghi nhận ở 4 chuyên khoa ngay trong năm đầu tiên Việt Nam được đưa vào hệ thống đánh giá là sự khẳng định cho chiến lược phát triển năng lực chuyên môn mà bệnh viện đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Theo ông, kết quả này phản ánh nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cũng như cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại Việt Nam.

Hiện Bệnh viện FV là thành viên của Thomson Medical Group (TMG) - tập đoàn y tế có trụ sở tại Singapore. Bệnh viện cho biết đang tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực chuyên sâu và công nghệ điều trị mới, trong đó có hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7, hệ thống phẫu thuật robot da Vinci Xi và máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla.