09:07 19/09/2013

Frank Lampard - Chàng cầu thủ đáng yêu của nước Anh

Frank Lampard đi vào lịch sử bóng đá Anh với thành tích là cầu thủ thứ 8 từng 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trận đấu lịch sử của Lampard cùng đội tuyển Anh do HLV Roy Hodgson dẫn dắt hòa 0-0 trước Ukraine ở thế trận được coi là dấu ấn in đậm trong sự nghiệp của anh.

Frank Lampard đi vào lịch sử bóng đá Anh với thành tích là cầu thủ thứ 8 từng 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trận đấu lịch sử của Lampard cùng đội tuyển Anh do HLV Roy Hodgson dẫn dắt hòa 0-0 trước Ukraine ở thế trận được coi là dấu ấn in đậm trong sự nghiệp của anh.


Kể từ khi Lampard ra mắt “vũ đài thế giới” vào tháng 10/1999 đến nay, anh đã trở thành cầu thủ trung thành và tận tụy cho quốc gia và ghi được 29 bàn thắng trong vai trò trung vệ. Với người hâm mộ nước Anh, tiền vệ 35 tuổi của đội Chelsea chính là cây săn bàn đáng giá và luôn trông chờ anh sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp.


Lampard luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ


Một mẫu hình cầu thủ trong sạch bậc nhất của nước Anh, Lampard là cầu thủ sống mẫu mực và cũng có chế độ ăn uống, giữ gìn thể lực lành mạnh. Trong sự nghiệp của mình, Lampard không để lại những vụ scandal đáng xấu hổ nào kiểu như băng sex của Ayia Napa và Rio Ferdinand, say rượu phá bĩnh của Kieron Dyer mà là một cầu thủ mẫu mực.


Trên tạp chí Times từng lưu truyền câu chuyện về chuyến đi đến nhà thờ St Michael của một cặp tình nhân trẻ đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi cặp đôi này đã cứu giúp một người khỏi cái chết trong gang tấc. Đôi tình nhân bất ngờ phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có tên Nigel Foxell, bỗng dưng ngất lịm dưới sàn nhà khi đang thăm quan St Michael. Khi đó, chỉ có chàng trai là người còn lại duy nhất ở đó đã gọi cấp cứu 999, sau đó nhanh chóng tiến hành sơ cứu người bệnh và ở lại thêm 30 phút để bảo đảm cụ già tỉnh táo trở lại. Hai người đó không ai khác chính là “cậu bé ngoan” Frank Lampard và hôn thê Christine Bleakley.


Frank Lampard cũng là một trong số ít các cầu thủ Anh có khả năng ghi bàn từ chấm phạt đền. Anh đã ghi tới 9 bàn thắng cho tuyển Anh từ điểm sút phạt này và trở thành cầu thủ xứ sở sương mù thành công nhất từ chấm 11m. Xếp sau anh là Alan Shearer và Ron Flowers, hai huyền thoại của nước Anh cũng chỉ ghi được có 6 bàn thắng từ chấm phạt đền. Người hâm mộ cũng nhớ đến Lampard là người đã sút trượt cú sút phạt đền trong trận gặp Bồ Đào Nha ở khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2006. Nhưng chẳng ai là người hoàn hảo và trước sức ép của những quả phạt đền, luôn có làn ranh mỏng giữa thành công và thất bại. Và không chỉ trên chấm phạt đền, anh là người có khả năng ghi bàn bẩm sinh mặc dù không phải là cầu thủ tiền đạo thứ thiệt.


Xuất hiện ở sân Stamford Bridge ngay từ những ngày "gã thợ hàn" Claudio Ranieri bắt đầu xây dựng lại Chelsea, Frank Lampard đã giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi của đội bóng này. Cùng với The Blues, anh đã có được 3 chức vô địch Premier League, bốn cúp FA và đặc biệt nhất là danh hiệu vô địch Champions League sau bao nhiêu năm chờ đợi.


Hiện tại, có rất nhiều đội bóng từ khắp nơi bao gồm cả những đội bóng hàng đầu nước Ý như Juventus, Fiorentina đang muốn mời Lampard về đầu quân. Trung Quốc cũng là một điểm đến hứa hẹn với mức lương 250.000 bảng/tuần cho anh. Thế nhưng, đáp lại tất cả lời mời đó vẫn chỉ là những cái lắc đầu từ phía tiền vệ 35 tuổi. Một hình ảnh về cầu thủ trung thành nhất mà thế giới bóng đá bên cạnh một hình ảnh cầu thủ tài năng và mẫu mực đang là những gì Frank Lampard khiến người ta nhớ về anh.


Minh Đăng