08:10 11/08/2015

Ford Việt Nam bán ra kỷ lục trong tháng 7

Ford Việt Nam có kết quả kinh doanh tháng 7 tốt nhất trong lịch sử với doanh số bán lẻ đạt 1.405 xe được bán ra, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Việt Nam ngày 10/8 công bố kết quả kinh doanh tháng 7 tốt nhất trong lịch sử với doanh số bán lẻ đạt 1.405 xe được bán ra, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán lẻ từ tất cả các dòng xe của Ford Việt Nam đã góp phần tạo nên tháng 7 kỷ lục, bao gồm sức cầu mạnh đối với dòng xe Ranger, EcoSport, Everest và Transit.

Lắp ráp xe ô tô du lịch tại nhà máy Ford Việt Nam (Hải Dương). Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Theo tân Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, ông Phạm Văn Dũng, doanh số bán hàng cộng dồn từ đầu năm 2015 đến hết tháng 7 tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 10.357 xe, giúp Ford tiếp tục là một trong những thương hiệu xe hơi phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, dòng xe Ranger tiếp tục đứng đầu phân khúc xe bán tải với 388 xe được bán ra. Doanh số cộng dồn của Ranger đến tháng 7 năm 2015 đạt 3.780 xe, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Ford Transit vẫn giữ vững vị trí số một trong phân khúc xe thương mại với doanh số bán lẻ tháng 7 đạt 411 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 7/2015, đã có 2.841 xe Transit được bán ra, tăng 39% so với năm 2014.

Trong khi đó, dòng xe SUV thành phố - EcoSport cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7 với 361 xe được bán ra, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ khi chính thức ra mắt thị trường vào giữa năm 2014, Ford EcoSport đã mở ra một phân khúc mới tại thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt mức 2.067 xe…

Ông Phạm Văn Dũng cũng cho biết, để hỗ trợ khách hàng Việt Nam tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của Ford dễ dàng hơn, trong tháng 8, Ford Việt Nam sẽ khai trương chi nhánh Thăng Long Ford 2S (phụ tùng - dịch vụ) tại Tây Mỗ (Hà Nội), nâng tổng số đại lý trên cả nước lên con số 29.

Văn Xuyên (TTXVN)