08:16 02/08/2011

Ford thu hồi hơn 1 triệu xe tại thị trường Bắc Mỹ

Ngày 1/8, hãng sản xuất xe Ford và Cơ quan An toàn vận tải quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo Ford đang thu hồi 1,2 triệu xe tải cũ loại nhỏ do trục trặc kỹ thuật, có thể gây rò rỉ nhiên liệu dẫn tới cháy nổ.

Ngày 1/8, hãng sản xuất xe Ford và Cơ quan An toàn vận tải quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo Ford đang thu hồi 1,2 triệu xe tải cũ loại nhỏ do trục trặc kỹ thuật, có thể gây rò rỉ nhiên liệu dẫn tới cháy nổ.


Dòng xe tải nhỏ đắt tiền "Lincoln Blackwood" cũng nằm trong danh sách thu hồi lần này. Ảnh: Internet.

Thông báo của NHTSA cho biết sau một thời gian sử dụng xe, các hóa chất phá băng sẽ gây nên tình trạng bào mòn nghiêm trọng ở bộ phận giá đỡ bình chứa nhiên liệu, dẫn đến bình xăng bị vỡ rời khỏi xe và rơi xuống đường, có thể gây cháy.

Nằm trong diện thu hồi xe lần này của Ford tại Mỹ có 1,1 triệu xe, gồm các xe tải F-150 và F-250 được sản xuất từ năm 1997 đến năm 2004 và dòng xe tải nhỏ đắt tiền "Lincoln Blackwood" được sản xuất từ năm 2002-2003. Tại Canađa, con số này là 120.000 xe. Các xe thu hồi sẽ được sửa chữa miễn phí từ tháng Chín tới.

TTXVN/Tin Tức