Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khẳng định vẫn theo đuổi kế hoạch thành lập một doanh nghiệp thương mại trị giá 20 tỷ USD và bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.
Biểu tượng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ảnh: Wikimedia Commons
Theo báo chí Anh, FIFA ngày 31/7 cho biết tổ chức này vẫn cam kết triển khai kế hoạch tách các hoạt động thương mại sang một pháp nhân mới và thu hút vốn từ nhà đầu tư bên ngoài, bất chấp sự phản đối ngày càng lớn từ các liên đoàn bóng đá khu vực.
Tuy nhiên, FIFA lần đầu tỏ ý sẵn sàng sửa đổi một phần hoặc toàn bộ đề xuất, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công khai bày tỏ lo ngại.
Theo kế hoạch được công bố ngày 28/7, FIFA sẽ thành lập doanh nghiệp mang tên FIFA Forward Enterprise và bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài. Thỏa thuận do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thúc đẩy dự kiến định giá pháp nhân thương mại mới ở mức 20 tỷ USD.
Trong tuyên bố được đưa ra ngày 31/7, FIFA khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục quá trình tham vấn và nhấn mạnh rằng kế hoạch không đồng nghĩa với việc bán quyền kiểm soát bóng đá thế giới.
FIFA cho biết tôn trọng những ý kiến phản đối và quan ngại được đưa ra công khai, đồng thời tái khẳng định cam kết tiến hành một quá trình tham vấn cởi mở, dân chủ với các liên đoàn thành viên.
Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, những thông tin chưa chính xác trên truyền thông đã làm gián đoạn quá trình tham vấn dự kiến. FIFA tuyên bố sẽ tiếp tục quy trình này để bảo đảm mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên có thể bỏ phiếu dựa trên đầy đủ thông tin.
FIFA cũng cho biết sẵn sàng thảo luận về mọi nội dung của thỏa thuận. Các liên đoàn thành viên có thể lựa chọn thông qua, bác bỏ hoặc đề nghị sửa đổi riêng từng phần cũng như toàn bộ kế hoạch.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi 55 thành viên UEFA ngày 30/7 nhất trí đe dọa tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, trong đó có World Cup, nếu kế hoạch không bị rút lại hoàn toàn.
UEFA cho rằng FIFA đang tìm cách biến World Cup thành một sản phẩm đầu tư, đồng thời chỉ trích cách ông Infantino thúc đẩy đề xuất trong thời gian ngắn. Tổ chức quản lý bóng đá châu Âu gọi quá trình này là thiếu trách nhiệm, không thể chấp nhận và mang tính áp đặt đối với các liên đoàn thành viên.
Vài giờ sau tuyên bố của UEFA, CONCACAF cũng bác bỏ đề xuất và cho biết sẽ yêu cầu FIFA xem xét các phương án thay thế.
AFC không tuyên bố bác bỏ hoàn toàn kế hoạch nhưng bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng cách hành động đơn phương của FIFA có thể làm suy yếu nền tảng của bóng đá cấp châu lục. Liên đoàn này dự kiến yêu cầu FIFA dành thêm thời gian để các bên nghiên cứu và tham vấn kỹ hơn.
Trong tuyên bố mới nhất, FIFA cho rằng lập trường của các liên đoàn khu vực lớn chưa chắc phản ánh đầy đủ quan điểm của từng thành viên trực thuộc. FIFA nhấn mạnh không một tổ chức đơn lẻ nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ.
Kế hoạch bán cổ phần đã khiến nhiều nhân vật trong giới bóng đá bất ngờ, trong đó có cả một số lãnh đạo cấp cao của FIFA. CONCACAF cho biết họ chỉ biết về đề xuất đầu tư thông qua truyền thông, thay vì được FIFA thông báo hoặc tham vấn trước.
Thời hạn phê duyệt cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi. FIFA yêu cầu các thành viên bỏ phiếu về kế hoạch trước ngày 19/9, chưa đầy hai tháng sau khi đề xuất được công bố.
Thrive Eternal, quỹ đầu tư do ông Joshua Kushner điều hành, được lựa chọn làm nhà đầu tư chính tiềm năng. Ông Joshua Kushner là em trai của ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Việc FIFA gắn quyết định phê duyệt với các khoản tài trợ trực tiếp cũng làm dấy lên lo ngại. Theo đề xuất, mỗi thành viên ủng hộ kế hoạch sẽ nhận ngay 20 triệu USD, cùng thêm 20 triệu USD trong bốn năm tiếp theo.
UEFA cho rằng cơ chế này tạo sức ép tài chính lên các liên đoàn thành viên, đặc biệt là những nền bóng đá phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ từ FIFA. Tổ chức này cáo buộc ban lãnh đạo FIFA không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung của bóng đá thế giới.
Dù chưa có dấu hiệu từ bỏ kế hoạch thu hút nhà đầu tư, tuyên bố ngày 31/7 cho thấy FIFA đang tìm cách giảm căng thẳng bằng việc kéo dài thảo luận và chấp nhận khả năng sửa đổi đề xuất. Tuy nhiên, bất đồng vẫn khó được giải quyết nếu UEFA tiếp tục yêu cầu FIFA phải rút lại toàn bộ kế hoạch.