10:07 07/10/2025

FIFA tung bằng chứng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều bị làm giả giấy khai sinh

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức gửi văn bản kết luận dài 19 trang về bê bối nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng tính liêm chính của bóng đá.

Chú thích ảnh
Báo cáo điều tra mà FIFA có được xác nhận cả 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đều bị làm giả giấy khai sinh. Ảnh: FAM

Cụ thể, Ủy ban Kỷ luật FIFA nêu rõ những sai phạm của FAM trong vụ việc này. Trong hồ sơ FAM gửi lên FIFA, liên đoàn này khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch có gốc gác tại Malaysia, cụ thể là ở đời ông, bà của họ.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra trực tiếp của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này đều không có nguồn gốc Malaysia. Cụ thể: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garcés (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), João Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).

FIFA cũng công bố từng mốc thời gian cụ thể, cho thấy quá trình điều tra được tiến hành chi tiết và minh bạch.

Ngày 19/3, FAM gửi hồ sơ xin xác nhận tư cách thi đấu cho cầu thủ Hector Hevel lên FIFA. Từ đó đến đầu tháng 6, FAM tiếp tục gửi hồ sơ tương tự cho các cầu thủ nhập tịch khác.

Từ ngày 6 đến 9/6, FIFA phản hồi, xác nhận các cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Ngày 10/6, họ đều ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Kết quả, Malaysia thắng 4 - 0, trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn.

Ngày 11/6, FIFA nhận được đơn tố cáo chính thức liên quan đến tư cách thi đấu của 5 cầu thủ (ngoại trừ Garcés và Figueiredo). Ban Thư ký Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định mở cuộc điều tra, căn cứ theo điều 30 và 35 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FIFA Disciplinary Code - FDC).

Trong quá trình điều tra, FIFA thu thập được bản sao giấy khai sinh gốc của tổ tiên các cầu thủ liên quan. Các bằng chứng cho thấy tất cả tổ tiên của họ đều sinh ra ở nước ngoài.

Ví dụ, trong hồ sơ của Gabriel Arrocha, FAM cung cấp thông tin rằng bà ngoại anh - María Belen Concepción Martin - sinh tại Malacca (Malaysia). Tuy nhiên, hồ sơ gốc xác nhận bà sinh ở Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha). Tương tự, các trường hợp khác cũng bị phát hiện khai sai nơi sinh của ông bà, từ George Town (Penang) hay Kuching (Sarawak) trong khi thực tế họ đều sinh tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan.

Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã gửi hồ sơ đăng ký kèm tài liệu giả mạo để xác minh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nói trên.

Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), trong khi 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Vấn đề tư cách thi đấu của họ được chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FAM vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, nhưng quy trình này rất chặt chẽ: trong 3 ngày phải nộp đơn bày tỏ ý định kháng cáo, và trong 5 ngày tiếp theo phải gửi đầy đủ hồ sơ chi tiết kèm lệ phí 1.000 CHF.

FIFA khẳng định FAM và các cầu thủ đã vi phạm điều 22 FDC bằng việc sử dụng các tài liệu giả (hoặc cố tình làm giả) trong quá trình làm các thủ tục với FIFA. Các cầu thủ lẫn FAM đã hưởng lợi từ điều này, và phải nhận hình phạt thích đáng. Ủy ban Kỷ luật FIFA coi đây là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, tính toàn vẹn của cả hệ thống, đi ngược lại giá trị cốt lõi của thể thao.

FIFA khẳng định, việc ra phán quyết cho những trận đã diễn ra (như Nepal - Malaysia, Malaysia - Việt Nam là những trận mà Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ thuộc quyền của AFC.

Theo Thể thao và Văn hóa