04:15 01/04/2020

FIFA 'giải cứu' bóng đá do ảnh hưởng bởi COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang khiến các CLB bóng đá, cũng như nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia đối mặt với khó khăn chồng chất do mất doanh thu từ bán vé trận đấu, bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ, hoạt động thương mại… Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định tung gói trợ giúp 2,7 tỷ USD, nhằm đưa bóng đá vượt qua giai đoạn khủng hoảng, nhanh chóng trở lại mọi hoạt động thường lệ.

Chú thích ảnh
FIFA quyết đưa bóng đá sớm trở lại quỹ đạo. Ảnh: Eurosports.

Chủ tịch FIFA Infantino thông báo các gói trợ giúp trị giá 2,7 tỷ USD của FIFA do một số quỹ trợ giúp thuộc dự án "Football Marshall Plan".

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến các CLB bóng đá đối mặt với khó khăn. Mới đây, đội bóng 7 lần vô địch quốc gia Slovakia là MSK Zilina đã nộp đơn xin phá sản. Liên đoàn bóng đá Uruguay chính thức sa thải HLV trưởng đội tuyển quốc gia Oscar Tabarez - người đã dẫn dắt đội tuyển nước này từ năm 2006, có công đưa họ lọt vào bán kết World Cup 2010 và đăng quang Copa America 2011. 400 nhân viên của Liên đoàn bóng đá Uruguay cũng bị sa thải sau khi mọi hoạt động bóng đá trong nước đã bị đình chỉ.

Dịch COVID-19 lây lan với tốc độ chóng mặt ở châu Âu, khiến hàng loạt giải đấu phải tạm hoãn. Thậm chí, nếu tiếp tục không tìm ra cách kiểm soát dịch bệnh này, các giải đấu hàng đầu trên thế giới hoàn toàn có thể bị hủy bỏ giữa chừng.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin cho biết: “UEFA đã đưa ra các kế hoạch A, B và C để kết thúc mùa giải hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề là không ai biết khi nào đại dịch này sẽ kết thúc.”

Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội CLB bóng đá châu Âu (ECA) và Hiệp hội cầu thủ thế giới (FIFPro) để tìm biện pháp giúp các câu lạc bộ ứng phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu do COVID-19 gây ra.

Theo đó, một trong những giải pháp chính mà FIFA đưa ra là các CLB thực hiện việc giảm lương các cầu thủ. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino thậm chí đề xuất các cầu thủ giảm 50% tiền lương trong giai đoạn khó khăn này. Trong trường hợp các cầu thủ và các CLB không thể tìm kiếm thỏa thuận chung, FIFA có thể phải đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này.

FIFA có thể xử phạt về một số hành vi: CLB đơn phương sa thải; không thanh toán tiền cho cầu thủ; cầu thủ rời khỏi quốc gia của các đội mà không có lý do rõ ràng; cầu thủ không báo cáo về việc họ làm; các đội không chăm sóc sức khỏe cầu thủ; phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc cầu thủ; CLB từ chối lấy lại cầu thủ đã được cho mượn; từ chối trả các điều khoản trong hợp đồng.

Ngoài vấn đề tài chính, FIFA cũng bàn về vấn đề liên quan đến thời hạn hợp đồng của các cầu thủ. Theo đó, những hợp đồng có hạn đến ngày 30/6, (ngày cuối của một mùa giải thông thường), sẽ tự động được gia hạn đến ngày kết thúc trên thực tế bởi mùa giải 2019 - 2020 vẫn tạm hoãn. Các CLB cũng không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với cầu thủ hay HLV trong giai đoạn này.

Tại La Liga, Barcelona, Atletico Madrid, Espanyol và Alaves đã phải đưa cầu thủ và nhân viên vào chương trình ERTE (Quy định lao động đặc biệt - cắt giảm lương và ngưng việc tạm thời).

Chú thích ảnh
Những nhà lãnh đạo bóng đá thế giới và châu Âu khá "đau đầu" trước ảnh hưởng của COVID-19 tới bóng đá hiện nay. Ảnh: Reuters.

Barcelona đã đạt được thỏa thuận giảm 70% lương với các cầu thủ trong suốt thời gian nghỉ thi đấu. Kể từ ngày 12/3, La Liga đã bị hoãn và sau đó hai tuần, ban tổ chức tuyên bố hoãn giải vô thời hạn. Do không còn trận đấu nào được tổ chức, doanh thu từ bán vé cũng như khoản tiền có được từ bản quyền truyền hình bị cắt giảm hoàn toàn, dẫn đến các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà đội chủ sân Camp Nou công bố hồi tuần trước.

Tại Bundesliga, cầu thủ của hai đội bóng hàng đầu là Bayern Munich và Borussia Dortmund phải chấp nhận cắt giảm lương từ 20% - 30%. Còn ở Serie A, nhà ĐKVĐ Juventus đóng vai trò tiên phong khi toàn bộ Ban huấn luyện và cầu thủ đội một đã đồng ý không nhận lương 4 tháng. Trong khi đó, nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang tính toán tỷ lệ cắt giảm lương cả cầu thủ, ban huấn luyện lẫn nhân viên.

Đối mặt với thách thức, FIFA sẽ sử dụng nguồn dự trữ tiền mặt khổng lồ của mình để "bơm" thanh khoản vào ngành công nghiệp bóng đá. Theo đó, sẽ có cơ chế phân chia tỷ lệ gói trợ giúp đến 6 LĐBĐ châu lục và từng LĐBĐ quốc gia.

Jonas Baer-Hoffmann, Tổng thư ký Hiệp hội Các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế với trên 65.000 thành viên trên toàn thế giới cũng đề xuất nên trợ giúp các đội bóng nhỏ, bởi họ dễ bị tổn thương nhất bởi khủng hoảng.

Chủ tịch Hiệp hội Các câu lạc bộ bóng đá châu Âu (ECA) Andrea Agnelli đã lên tiếng về việc các đội bóng đang ở tình trạng bế tắc, không có nguồn thu để chi trả cho cầu thủ, nhân viên và các hoạt động khác. Dịch bệnh rõ ràng không chừa ai và bài toán thời gian trở nên vô cùng nan giải khi mà bóng đá châu Âu không thể tự mình tìm kiếm đáp án.
Minh Đăng/Báo Tin tức