Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã nâng giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 lên 10.990 USD trong đợt mở lại bán vé ngày 1/4, sau khi xác định đủ 48 đội tham dự giải đấu, bất chấp hệ thống bán vé gặp trục trặc và làn sóng phản ứng từ người hâm mộ.
Giá vé cho khoảng 40 trong số 104 trận đấu của World Cup đã cao hơn vào thứ Tư so với bất kỳ giai đoạn bán vé nào trước đây. Ảnh: Getty Images
Theo đó, mức giá này đã tăng mạnh so với mức 8.680 USD được công bố sau lễ bốc thăm tháng 12/2025. Vé hạng 2 cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân MetLife có giá 7.380 USD, tăng từ 5.575 USD, trong khi vé hạng 3 tăng lên 5.785 USD, từ mức 4.185 USD.
Đến tối 1/4 (giờ địa phương), vé mới chỉ được mở bán cho 17/72 trận vòng bảng, trong khi các trận vòng loại trực tiếp chưa được niêm yết. FIFA cho biết áp dụng cơ chế định giá linh hoạt cho giải đấu diễn ra tại 11 thành phố của Mỹ, cùng 3 địa điểm tại Mexico và 2 địa điểm tại Canada.
Giá vé một số trận đáng chú ý cũng tăng. Vé trận khai mạc giữa Mexico và Saudi Arabia (Arập Xêút) ngày 11/6 tại Mexico City đang được chào bán ở mức cao nhất, lên đến 2.985 USD (từ 2.355 USD), trong khi trận ra quân của Canada gặp Bosnia-Herzegovina tại Toronto là 2.240 USD (tăng từ 2.170 USD). Trận mở màn của Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 giữ nguyên mức 2.735 USD, song chưa có vé cho hai trận tiếp theo của đội này gặp Australia (19/6) và Thổ Nhĩ Kỳ (25/6).
FIFA không công bố cụ thể các trận và hạng vé được bán, khiến người mua phải tự tìm trên hệ thống, thậm chí ở nhiều thời điểm phải mất hàng giờ để truy cập. Trong ngày mở bán, một số người dùng còn bị chuyển nhầm sang hệ thống dành cho cổ động viên các đội mới giành vé, trước khi lỗi được khắc phục.
Cơ quan này cho biết, sẽ không mở bán toàn bộ số vé cùng lúc cho 104 trận đấu, thay vào đó vé sẽ được phát hành theo từng đợt trong suốt thời gian giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7. Ở giai đoạn bán vé thứ 5 - tiếp nối các đợt từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026 - người mua lần đầu tiên được phép lựa chọn vị trí ghế cụ thể.
Trước đó, trong đợt bán vé sau lễ bốc thăm tháng 12, giá vé xem mỗi trận đấu dao động từ 140-8.680 USD. Sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận, FIFA cam kết cung cấp vé khoảng 60 USD cho mỗi liên đoàn, với số lượng 400-700 vé mỗi trận.
Chính sách giá linh hoạt tiếp tục vấp phải chỉ trích. Trong thư ngày 10/3, 69 nghị sĩ Dân chủ Mỹ cho rằng cách làm này đi ngược mục tiêu phổ cập bóng đá và có thể khiến World Cup 2026 trở thành kỳ giải đắt đỏ, khó tiếp cận nhất.
Ngoài ra, FIFA vận hành thị trường bán lại vé riêng và thu 15% phí từ cả người mua lẫn người bán. Một số nhóm cổ động viên đã gửi khiếu nại lên Ủy ban châu Âu do lo ngại giá vé bị đẩy lên quá cao.
Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bảo vệ việc liên đoàn thu phí từ giao dịch bán lại vé cho rằng, đây là hoạt động thương mại hợp pháp theo luật Mỹ, dù một số quốc gia châu Âu áp dụng quy định hạn chế việc bán lại vé nhằm kiểm soát giá.
Dù gây tranh cãi, nhu cầu vé vẫn được đánh giá ở mức rất cao. Chủ tịch Infantino cho biết, lượng đăng ký mua vé mà FIFA nhận được tương đương "nhu cầu của 1.000 kỳ World Cup cùng lúc".
World Cup 2026 có 48 đội tham dự, với Bosnia-Herzegovina, Congo, Cộng hòa Séc, Iraq, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ là những đội giành vé cuối cùng. Người hâm mộ các đội bị loại như Italy, Ba Lan, Đan Mạch, Jamaica hay Bolivia cũng có thể bán lại vé đã mua.