06:15 04/06/2026

FIFA đối mặt làn sóng khiếu nại lớn chưa từng có trước thềm World Cup

Một chiến dịch thu thập chữ ký quy mô lớn nhằm yêu cầu điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã được phát động trước thềm World Cup 2026.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo The Guardian ngày 4/6, một nhóm vận động cải cách bóng đá quốc tế đã phát động chiến dịch thu thập chữ ký nhằm gửi tới Ủy ban Đạo đức FIFA đơn khiếu nại được mô tả là lớn nhất trong lịch sử tổ chức này, nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Chiến dịch mang tên “Reboot FIFA” được khởi động chỉ một tuần trước khi World Cup 2026 khai mạc. Đứng sau sáng kiến là tổ chức vận động FairSquare, đơn vị nhiều năm theo dõi và chỉ trích các vấn đề quản trị của FIFA. Nhóm kêu gọi người hâm mộ, các nhà hoạt động và những người quan tâm đến bóng đá cùng tham gia ký tên vào đơn khiếu nại tập thể.

Đơn khiếu nại dự kiến được gửi tới Ủy ban Đạo đức FIFA sau khi World Cup kết thúc. Nội dung dựa trên một hồ sơ mà FairSquare đã nộp cuối năm 2025, trong đó cáo buộc ông Infantino vi phạm Điều 15 trong Bộ quy tắc đạo đức của FIFA về yêu cầu duy trì tính trung lập chính trị.

Tranh cãi xuất phát từ việc ông Infantino tham dự một Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức, đồng thời trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho nhà lãnh đạo Mỹ. Theo FairSquare, những hành động này làm dấy lên câu hỏi về mức độ độc lập và trung lập chính trị của người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Giám đốc FairSquare Nick McGeehan cho rằng nhiều người hâm mộ đang bất bình với hàng loạt vấn đề liên quan đến FIFA, từ giá vé World Cup tăng cao đến các quyết định mang tính biểu tượng và chính trị của tổ chức. Ông nói chiến dịch nhằm biến sự bất mãn đó thành sức ép đủ lớn để thúc đẩy thay đổi trong cách quản trị FIFA.

Bên cạnh việc yêu cầu xem xét trách nhiệm của ông Infantino, FairSquare cũng đề xuất một số cải cách đối với FIFA. Các đề xuất bao gồm tăng cường kiểm toán việc phân bổ hàng tỷ USD cho các liên đoàn thành viên, tách biệt rõ ràng hoạt động thương mại với các chức năng quản trị và giám sát, đồng thời mở rộng tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình trước công chúng và truyền thông.

FIFA bác bỏ các chỉ trích và cho biết tổ chức đã thực hiện những cải cách sâu rộng trong hơn một thập niên qua. Theo FIFA, tất cả đơn vị nhận hỗ trợ tài chính đều phải trải qua kiểm toán độc lập hằng năm, trong khi các hoạt động thương mại đã được tách biệt khỏi các cơ quan điều hành chủ chốt kể từ năm 2016.

Liên đoàn này cũng nhấn mạnh rằng các quyết định tư pháp được công khai và các báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. FIFA cho biết đã phân bổ hơn 5 tỷ USD cho các chương trình phát triển bóng đá toàn cầu trong thập niên qua và khẳng định mô hình quản trị hiện nay hiệu quả hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2016.

Chiến dịch của FairSquare nhận được sự ủng hộ từ bà Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, một trong những tiếng nói nổi bật kêu gọi cải cách FIFA. Liên đoàn Na Uy đã gửi thư tới Ủy ban Đạo đức FIFA để bày tỏ sự ủng hộ đối với đơn khiếu nại và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy vấn đề này sau World Cup.

Về phần mình, ông Infantino nhiều lần bảo vệ quyết định trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Trump. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các cuộc xung đột và cứu sống nhiều người. Chủ tịch FIFA cũng khẳng định việc duy trì mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ là yếu tố quan trọng để bảo đảm thành công cho một kỳ World Cup được tổ chức tại Mỹ.

Sự xuất hiện của chiến dịch “Reboot FIFA” ngay trước ngày khai mạc World Cup 2026 cho thấy những tranh luận về tính minh bạch, quản trị và vai trò chính trị của FIFA vẫn chưa hạ nhiệt, bất chấp những nỗ lực cải cách mà tổ chức này khẳng định đã triển khai trong nhiều năm qua.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc