07:15 12/07/2026

FIFA biến cỏ sân chung kết World Cup thành đồ lưu niệm đắt giá

FIFA sẽ cắt mặt sân được sử dụng trong trận chung kết World Cup 2026 thành các mảnh nhỏ để bán làm đồ lưu niệm, với giá từ 450 USD đến 3.000 USD mỗi sản phẩm.

Chú thích ảnh
Mặt sân MetLife, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026, sẽ được FIFA cắt thành từng mảnh và bán làm đồ lưu niệm sau giải đấu. Ảnh minh họa: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Truyền thông quốc tế đưa tin, FIFA từ ngày 11/7 bắt đầu mở bán các sản phẩm lưu niệm chứa mảnh cỏ từ sân tổ chức trận chung kết World Cup 2026, với đơn hàng được giao sau khi giải đấu kết thúc.

Trận chung kết dự kiến diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey, sân nhà của hai đội bóng bầu dục Mỹ New York Giants và New York Jets. Trong thời gian World Cup, FIFA đổi tên địa điểm này thành sân vận động New York New Jersey do quy định hạn chế sử dụng tên thương mại.

Theo The Athletic, FIFA có thể thu hơn 11 triệu USD từ việc bán các mảnh mặt sân. Mỗi sản phẩm được quảng bá là một phần nguyên bản của sân đấu trong trận chung kết, đi kèm chứng nhận xác thực và một USB lưu niệm.

Ba phiên bản tiêu chuẩn có giá lần lượt là 450 USD, 900 USD và 1.200 USD. FIFA cho biết số lượng của mỗi phiên bản sẽ không vượt quá 2.026 sản phẩm, con số gắn với năm tổ chức giải đấu.

Phiên bản đắt nhất có giá 3.000 USD, gồm một mảnh cỏ kích thước khoảng 7,6 x 7,6 cm, bản mô phỏng vé xem trận đấu mạ vàng, mô hình thu nhỏ quả bóng World Cup và chiếc cúp bằng pha lê.

Cửa hàng chính thức của FIFA mô tả các mảnh cỏ được đặt trong hộp acrylic cao cấp, kèm một lớp phim xác thực và hộp đựng có bản lề dành cho giới sưu tầm. Tuy nhiên, thông tin về một số phiên bản chỉ ghi kích thước 17,5 x 17,5 x 17,5 mà không nêu rõ đơn vị đo. Các sản phẩm hiện chỉ được vận chuyển tới địa chỉ tại Mỹ và châu Âu.

Chú thích ảnh
Cửa hàng chính thức của FIFA đã mở bán các mảnh cỏ từ sân tổ chức trận chung kết World Cup 2026, với giá thấp nhất là 450 USD. Ảnh chụp màn hình: FIFA Store

Kế hoạch tiếp tục làm dấy lên tranh luận về chiến lược thương mại của FIFA tại kỳ World Cup năm nay. Tổ chức điều hành bóng đá thế giới trước đó đã bị chỉ trích vì giá vé cao, đặc biệt tại các vòng đấu cuối.

Vé thông thường cho trận chung kết được bán với mức cao nhất lên tới 32.970 USD. Trong khi đó, một số gói dịch vụ cao cấp, bao gồm đồ ăn và thức uống, có giá từ 32.500 đến 34.500 USD.

Chất lượng mặt sân tại MetLife cũng từng bị cầu thủ và huấn luyện viên phàn nàn. Sân vận động này thường sử dụng mặt cỏ nhân tạo cho các trận đấu thuộc giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ, trong khi FIFA yêu cầu lắp đặt cỏ tự nhiên phục vụ World Cup.

Mặt cỏ dành cho trận chung kết được cho là được trồng tại một trang trại ở bang North Carolina. Các mảng cỏ sau đó sẽ được vận chuyển tới New Jersey và lắp đặt trước trận đấu.

Để bảo đảm điều kiện thi đấu tương đối đồng đều, FIFA đã yêu cầu lắp mặt cỏ mới tại toàn bộ sân vận động tổ chức World Cup 2026. Quy định này áp dụng cả với những địa điểm thường sử dụng cỏ nhân tạo tại Seattle, Atlanta, East Rutherford, Vancouver, Arlington và Inglewood.

Hiện FIFA chưa công bố kế hoạch xử lý mặt cỏ tại các sân vận động khác sau khi giải đấu khép lại. Việc chỉ thương mại hóa cỏ từ sân chung kết cho thấy tổ chức này đang tận dụng giá trị biểu tượng của trận đấu cuối cùng để mở rộng nguồn thu từ đồ lưu niệm và các sản phẩm dành cho người sưu tầm.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc