11:22 23/11/2011

Festival Huế 2012: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

Đó là chủ đề của Festival Huế 2012 và là điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ. Đây là thông tin vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước tại Hà Nội.

Đó là chủ đề của Festival Huế 2012 và là điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ. Đây là thông tin vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước ngày 23/11 tại Hà Nội.


 

Màn nghệ thuật múa Bát Dật-nhã nhạc cung đình Huế trong đêm khai mạc Festival Huế 2010. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Ông Ngô Hòa – Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2012 cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế còn bảo tồn được hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và cảnh quan vô cùng phong phú, đa dạng, đặc biệt là hệ thống di sản văn hóa nghệ thuật cung đình Việt Nam, hệ thống sông, biển, đầm phá thơ mộng, trong đó có vịnh Lăng Cô là một trong những vịnh đẹp nhất của thế giới; là địa phương có tiềm năng to lớn trong phát triển dịch vụ du lịch. Với những tiềm năng đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thành công các kỳ Festival quốc tế, trong đó có Festival làng nghề truyền thống. Năm 2012 tỉnh Thừa Thiên - Huế vinh dự được chọn là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 với chủ đề “Du lịch di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, trong đó Festival Huế 2012 được xác định là điểm nhấn hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia 2012.

Festival Huế 2012 cũng là hoạt động kỷ niệm 325 năm Chúa Nguyễn Phúc Thái quyết định chọn Phú Xuân làm thủ phủ xứ Đàng Trong, sau đó Phú Xuân - Huế trở thành kinh đô của nhà Tây Sơn và kinh đô nước Việt Nam thống nhất thời nhà Nguyễn. Festival Huế 2012 còn là hoạt động văn hóa đặc biệt được đề xướng trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á, Mỹ La tinh (FEALAC). Đây là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết du lịch giữa các địa phương trong cả nước và của Việt Nam với các quốc gia khác, nhằm phát huy những thế mạnh, tiềm năng thu hút các nguồn đầu tư để phát triển du lịch.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế cho biết: Festival diễn ra trong 9 ngày, từ 7-15/4/2012, với nhiều hoạt động lễ hội nổi bật. Festival Huế 2012 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng của các vùng di sản văn hóa của đất nước; các chương trình nghệ thuật độc đáo đậm sắc thái văn hóa của trên 30 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tên tuổi của hàng chục quốc gia đến từ 5 châu lục. Tập trung những đại diện tiêu biểu ở các châu lục, nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật có đẳng cấp, bao gồm đại diện của nghệ thuật đương đại, chọn lọc từ các Festival quốc tế tiêu biểu và các loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại tiêu biểu cho các nền văn hóa lớn đến từ các thành phố lịch sử.

Nằm trong Festival Huế 2012 có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra hàng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội và cung An Định, các sân khấu ở quảng trường Ngọ Môn, quảng trường trước trường Quốc học với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia như Pháp, Bỉ, Nga, Ba Lan… Nét mới trong Festival Huế 2012 là bên cạnh Lễ Tế Giao, Lễ hội Áo dài, các chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc, bế mạc... còn có chương trình sân khấu hóa “Thiên hạ thái bình” (diễn xướng cung đình và lễ hội đèn lồng, hoa đăng), chương trình “Đêm Phương Đông”… Ngoài ra còn có các chương trình theo phương thức xã hội hóa trong khuôn khổ Festival gồm: Lễ hội trống và nhạc cụ gõ “Âm vang hào khí Việt”, những ngày phim lịch sử Việt Nam, các chương trình lễ hội đường phố diễn ra cả ngày và đêm trong suốt thời gian diễn ra Festival.
Ngoài các hoạt động chính, Festival Huế 2012 còn diễn ra nhiều hoạt động khác nhằm hưởng ứng và cổ động cho lễ hội. Bên lề Festival còn có nhiều hoạt động khá nổi bật như: Ngày hội Doanh nhân với Di sản văn hóa, các chương trình nghệ thuật sắp đặt, Festival cho thiếu nhi, Festival thơ Huế, Những ngày ẩm thực...

Viết Tôn-Tạ Nguyên