07:18 24/07/2022

Federer, Nadal, Djokovic, Muray làm thành ‘đội hình trong mơ’ dự Laver Cup 2022

Novak Djokovic là tay vợt cuối cùng trong nhóm “Big Four” đình đám một thời của quần vợt thế giới (cùng các tay vợt Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray) xác nhận sẽ tham dự Đội châu Âu tham dự giải quần vợt đồng đội nam mang tính biểu diễn Laver Cup 2022.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức Laver Cup vui mừng thông tin về sự tham dự giải của nhóm "Big Four". Ảnh: Laver Cup

Đội hình Châu Âu, do tay vợt kỳ cựu Bjorn Borg làm đội trưởng, sẽ đối đầu với Đội Thế giới của đội trưởng John McEnroe trong lần thứ 5 Laver Cup được tổ chức. Giải đấu diễn ra từ 23 - 25/9 tại cụm sân quần vợt O2 Arena (London, Anh).

Với danh hiệu vô địch Wimbledon lần thứ 7 vừa mới giành được, Djokovic tỏ ra rất hào hứng tham dự Laver Cup dù rằng lần cuối anh tham dự giải đấu này đã từ năm 2018 tại Chicago.

“Đây là giải đấu duy nhất mà tôi có thể chơi với tư cách đồng đội với những đối thủ lớn trên sân quần vợt của mình trong đó có Rafa, Roger hay Andy - 3 đối thủ lớn nhất suốt sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đang rất kỳ vọng sẽ cùng làm nên một sự kiện độc đáo riêng có của quần vợt.” - tay vợt 35 tuổi người Serbia chia sẻ.

Hai tay vợt còn lại của Đội châu Âu vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, những cái tên đầu tiên tham gia vào Đội Thế giới là Taylor Fritz (Mỹ), Diego Schwartzman (Argentina) và Felix Auger-Aliassime (Canada).

Năm 2021, Laver Cup được tổ chức tại Boston (Mỹ). Tại đây, Đội châu Âu thắng 14 - 1 trước Đội Thế giới, tiếp tục tỏ rõ ngôi thống trị của Lục địa già ở môn quần vợt khi thắng ở cả 4 lần giải đấu này được tổ chức (Prague năm 2017, Chicago năm 2018, Geneva năm 2019 và Boston năm 2021).

Huyền thoại của quần vợt nam thế giới Bjorn Borg chia sẻ: “Tôi chưa thể tưởng tượng nổi một đội tuyển cùng có 4 biểu tượng của quần vợt thế giới thì sẽ thi đấu như thế nào. Chỉ biết, tôi đánh giá cao ý nghĩa của những phút giây như vậy và sẽ nỗ lực hết mình vì nó. Chúng tôi luôn thi đấu với mục tiêu cao nhất là chiến thắng. Và với bộ tứ Rafa, Roger, Andy và Novak trong đội hình, cơ hội của chúng tôi rõ ràng hơn lúc nào hết.”

Minh Tuệ/Báo Tin tức