01:07 24/01/2015

Federer bị loại ngay vòng 3 Australia mở rộng

Trong ngày thi đấu thứ 5 của giải Australia mở rộng 2015, tay vợt hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sĩ) đã bất ngờ thất bại trước đối thủ hạng 46 thế giới người Italy Andreas Seppi.

Trong ngày thi đấu thứ 5 của giải Australia mở rộng 2015 (23/1), tay vợt hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sĩ) đã bất ngờ thất bại trước đối thủ hạng 46 thế giới người Italy Andreas Seppi, đành chấp nhận chia tay giải ngay từ vòng 3. Sau 2 giờ 57 phút thi đấu, tay vợt số 2 thế giới đã phải chịu thua 3 - 1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, huyền thoại người Thụy Sĩ này vắng mặt ở vòng 1/8.

Federer chia tay giải ngay từ vòng 3. Ảnh: AFP


Phong độ thi đấu của Federer ở trận đấu này khác hẳn so với 2 trận vòng đầu. Tay vợt người Thụy Sĩ đã để mắc tới 55 lỗi trực tiếp và 9 lỗi kép phát bóng và không tận dụng tốt được các cơ hội giành điểm break points (3/10), cho dù tung ra được tới 15 cú ace.

Thất bại chóng vánh trước Seppi đã ngăn cản mong ước đoạt danh hiệu Grand Slam lần thứ 18 của tay vợt 33 tuổi này. Vậy là huyền thoại Roger Federer lại phải chờ đến các giải Grand Slam còn lại trong năm để có thể hiện thực hóa giấc mơ 18 lần vô địch các giải Grand Slam, một thành tích sẽ đưa anh vào "ngôi đền" của các tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại.

Sau 10 thất bại liên tiếp trong 10 lần gặp tay vợt người Thụy Sĩ, cuối cùng tay vợt người Italy năm nay 30 tuổi hiện xếp hạng 46 thế giới đã có chiến thắng đầu tiên trước huyền thoại của làng quần vợt thế giới trong suốt 14 năm qua, đồng thời ngắt luôn mạch 11 năm liên tiếp góp mặt ít nhất đến vòng bán kết Australia mở rộng của tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ.

Ở các trận đấu khác, hạt giống nữ số 4 Simona Halep đánh bại Betthanie Mattek-Sands với tỉ số 6 - 4, 7 - 5, trong khi hạt giống số 7 Eugenie Bouchard giành chiến thắng 7 - 5, 6 - 0 trước Caroline Garcia. Hạt giống số 14 Sarra Errani thất bại 6-4, 4-6, 3-6 trước Yanina Wickmayer (Bỉ).

Tại bảng nam, hạt giống số 7 Tomas Berdych vượt qua Viktor Troicki sau 3 ván với tỉ số 6 - 4, 6 - 3, 6 - 4, trong khi hạt giống số 6 Andy Murray đánh bại Joao Sousa của Bồ Đào Nha chỉ sau 3 ván với điểm số lần lượt là 6 - 1, 6 - 1, 7 - 5.


Minh Đăng