02:08 21/02/2026

FBI xem xét tinh giản quy trình tuyển chọn đặc vụ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang lên kế hoạch điều chỉnh quy trình tuyển chọn đặc vụ, trong đó có thể loại bỏ một số bước sàng lọc truyền thống đối với các ứng viên nội bộ, giữa bối cảnh cơ quan này đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Chú thích ảnh
Đặc vụ FBI. Ảnh: Getty Images 

Theo hãng tin Reuters, Giám đốc FBI Kash Patel đang thúc đẩy nỗ lực tái cấu trúc cơ quan này và xem xét đơn giản hóa quy trình tuyển chọn đối với nhân viên hiện tại. Cụ thể, các nguồn tin cho biết ông Patel dự kiến sẽ bỏ yêu cầu ứng viên nội bộ phải tham gia phỏng vấn nhóm và hoàn thành bài kiểm tra viết theo hình thức truyền thống.

Thay vào đó, những nhân viên vượt qua kỳ thi viết thông qua cổng thông tin trực tuyến sẽ được chuyển thẳng tới Học viện FBI tại Quantico, bang Virginia để tham gia đào tạo. Theo quy trình trước đây, vòng phỏng vấn nhóm do ba đặc vụ được đào tạo thực hiện nhằm đánh giá ứng viên dựa trên kinh nghiệm sống, khả năng nói trước công chúng và tư duy phản biện.

Đề xuất thay đổi này đã vấp phải ý kiến lo ngại. Ông Jeff Crocker, đặc vụ giám sát đã nghỉ hưu và từng tham gia sàng lọc ứng viên trong hơn 20 năm, cho rằng việc loại bỏ các bước đánh giá trực tiếp sẽ làm hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn. Ông nhận định việc cho phép những cá nhân không có hồ sơ nổi bật và cần thiết trở thành đặc vụ chỉ thông qua một bài kiểm tra trực tuyến có thể gây ra những hệ lụy lâu dài.

Trong khi đó, người phát ngôn FBI phủ nhận việc cơ quan này hạ thấp tiêu chuẩn. Theo đại diện FBI, thay đổi được đề xuất nhằm tinh giản quy trình và loại bỏ các bước hành chính trùng lặp. Các ứng viên vẫn phải được người đứng đầu bộ phận giới thiệu và hoàn thành chương trình huấn luyện tại Quantico trước khi chính thức trở thành đặc vụ.

Những điều chỉnh được đề cập diễn ra trong bối cảnh Giám đốc Patel tìm cách định hình lại hoạt động của FBI. Theo Reuters, ông đã mô tả các đặc vụ là “cảnh sát” và định hướng cơ quan tập trung nhiều hơn vào thực thi luật chống tội phạm bạo lực và luật nhập cư. Sự thay đổi này kéo theo việc điều động đặc vụ khỏi các cuộc điều tra an ninh quốc gia phức tạp để tham gia tuần tra tại Washington và hỗ trợ các chiến dịch truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các hoạt động này đã gây tranh cãi, đặc biệt sau khi hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang bắn chết trong các hoạt động thực thi pháp luật tại Minneapolis hồi tháng trước. Giới phê bình cho rằng các đặc vụ đang bị đưa vào những tình huống rủi ro cao mà chưa được chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, họ cũng đề cập tới việc chương trình đào tạo của ICE gần đây bị rút ngắn từ 5 tháng xuống còn 42 ngày trong bối cảnh tuyển dụng ồ ạt.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc