05:18 28/05/2017

FBI từng cảnh báo MI5 về kế hoạch tấn công khủng bố tại Manchester

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin trong giới an ninh cho biết, từ hồi tháng 1, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 rằng thủ phạm vụ tấn khủng bố tại Manchester Salman Abedi là người gốc Bắc Phi thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang lên kế hoạch tấn công ở Anh.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy hành trình cuối cùng Salman Abedi di chuyển trước khi thực hiện vụ đánh bom. Ảnh: The Sun/TTXVN

Được biết, cơ quan an ninh liên bang Mỹ đã nhận được thông tin này sau khi có kết quả phân tích các liên lạc của Abedi mà họ chặn được. Tờ báo cho hay, FBI tiến hành nghe lén Abedi từ giữa năm 2016.

Nguồn tin nói: "Khi nhận được tín hiệu từ Mỹ, MI5 đã bắt Abedi và các thành viên khác của nhóm. Khi đó người ta tin rằng đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công một nhân vật chính trị, tuy nhiên, cuộc điều tra đã không dẫn đến bất kỳ kết quả nào và đáng tiếc là hắn thoát mất".

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho rằng có khả năng các thành viên liên quan kẻ đánh bom liều chết Abedi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhận định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/5 tuyên bố với những tiến triển đạt được trong quá trình điều tra vụ đánh bom tại Manchester, các chuyên gia tình báo đã hạ cảnh báo đe dọa an ninh từ mức cao nhất xuống mức "nghiêm trọng" - đồng nghĩa còn nguy cơ cao xảy ra một vụ tấn công.

Cùng ngày 28/5, Quốc vụ khanh phụ trách an ninh Anh, ông Ben Wallace cho biết nước này đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên những công ty cung cấp dịch vụ mạng Internet dính líu tới hoạt động trực tuyến của một số phần tử cực đoan.

Trước đó, Chính phủ Anh chỉ trích các công ty công nghệ chưa có biện pháp đủ cứng rắn nhằm ngăn chặn việc các đối tượng nghi là phiến quân lợi dụng các mạng lưới để liên lạc với nhau cũng như truyền bá tư tưởng cực đoan.

Tối 22/5, Abedi đã gây ra vụ tấn công trong buổi biểu diễn ca nhạc của ca sĩ Mỹ Ariana Grande tại sân vận động tại Manchester Arena khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

TTXVN/Tin Tức