03:08 27/03/2014

FBI phân tích máy tính cơ trưởng MH370

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết việc phân tích với hy vọng số dữ liệu trên có thể cung cấp manh mối về điều đã xảy ra với chuyến bay số hiệu MH370, sẽ sớm hoàn thành trong vòng "một hoặc hai ngày tới".

Ngày 26/3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết FBI sẽ sớm hoàn thành việc phân tích dữ liệu từ mô hình bay ở nhà cơ trưởng chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ, ông Comey cho biết các chuyên gia đang nỗ lực hết mình để hoàn thành việc phân tích với hy vọng số dữ liệu trên có thể cung cấp manh mối về điều đã xảy ra với chuyến bay số hiệu MH370, và công việc phân tích sẽ hoàn thành trong vòng "một hoặc hai ngày tới". Giám đốc FBI không tiết lộ liệu kết quả phân tích có được công khai hay không.

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (trái) và cơ phó Fariq Ab.Hamid trên máy bay Malaysia bị mất tích. Ảnh: Malaysia Today


Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Anh Philip Hammond đang ở thăm Washington cho biết họ không thể loại trừ bất cứ khả năng nào, kể cả khủng bố, trong vụ mất tích máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tập trung vào vấn đề Ukraine, được hỏi liệu có thể loại trừ khả năng hành động khủng bố hoặc bạo lực chính trị liên quan đến chiếc máy bay mất tích hay không, ông Hagel nêu rõ: "Tôi không cho rằng vào thời điểm này chúng ta có thể loại trừ hay xác nhận bất cứ điều gì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm như chúng ta đang làm".

Ông Hammon cũng đồng tình với quan điểm của người đồng cấp Mỹ, cho biết: "Cho đến khi chúng tôi tìm lại được bộ phận ghi âm giọng nói trong buồng lái, chúng ta sẽ không biết chắc chắn điều gì". Ông cũng cho biết phía Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích.


T.N (theo AFP)