01:21 18/01/2021

FBI điều tra vụ mất máy tính xách tay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Trong cáo trạng đối với một phụ nữ đột nhập trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1, FBI lưu ý về khả năng người này âm mưu lấy cắp một chiếc máy tính xách tay của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để bán sang Nga.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình CNN, không có dấu hiệu nào cho thấy một chiếc máy tính xách tay thực sự đã bị lấy cắp khỏi văn phòng làm việc của bà Pelosi. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo trong hồ sơ tòa án rằng nghi vấn này đang được điều tra.

Thông tin trên là một trong những tình tiết gây xôn xao xuất hiện trong loạt cáo trạng nhằm vào những người xông vào Điện Capitol để thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Donald Trump mới đây.  

Ở trường hợp này, một người xưng là bạn trai cũ của Riley June Williams (sống tại Pennsylvania) đã xác nhận với FBI về việc cô này có mặt trong đoạn video ghi hình tại trụ sở Quốc hội Mỹ, đồng thời chỉ đạo những người biểu tình khác leo cầu thang lên văn phòng của nữ Chủ tịch Hạ viện. 

Người báo tin trên cũng khai nhận rằng đã nói chuyện với một vài người bạn của Williams – những người cho anh ta thấy đoạn clip cô này lấy một chiếc máy tính xách tay hoặc ổ cứng từ văn phòng của bà Nancy Pelosi. Người bạn trai cũ cho biết Williams có ý định gửi máy tính cho một người ở Nga nhằm bán thiết bị này Cơ quan tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga.

Tuy nhiên, theo bản khai của người báo tin với FBI việc chuyển giao thiết bị cho Nga đã bị đổ bể vì lý do chưa xác định và Williams vẫn còn giữ thiết bị máy tính trên hoặc đã hủy nó. 

Williams không bị buộc tội trộm cắp tài sản. Cô này chỉ bị cáo buộc đột nhập bất hợp pháp và gây mất trật tự tại khu vực cấm, tương tự nhiều người biểu tình khác tham gia cuộc gây rối hôm 6/1. 
FBI cũng nhận được thông tin rằng Williams đã bỏ trốn và xóa các tài khoản mạng xã hội cá nhân. 

Xem video người biểu tình đột nhập, phá hoại trụ sở Quốc hội Mỹ (Nguồn: New Yorker):

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức