11:09 23/11/2012

FARC trả tự do cho các công dân Trung Quốc

Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 22/11 đã trả tự do cho 4 công dân Trung Quốc bị lực lượng này bắt làm con tin từ giữa năm ngoái.

Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 22/11 đã trả tự do cho 4 công dân Trung Quốc bị lực lượng này bắt làm con tin từ giữa năm ngoái.

 

Đây được coi là động thái thiện chí mới nhất của FARC nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia đang diễn ra ở Cuba.

 

Giám đốc Cảnh sát quốc gia Colombia Alberto Cantillo cho biết các công dân Trung Quốc trên, gồm 3 kỹ sư và một phiên dịch viên của công ty dầu khí Esmerald Energy bị FARC bắt làm con tin ngày 8/6/2011, đã được lực lượng trao cho đại diện của Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế và hiện những người này đã được đưa về thủ đô Bogota.

 

Cuối tháng 2 vừa qua, FARC cũng đã trả tự do cho nhóm quân nhân và cảnh sát cuối cùng mà họ còn giam giữ, đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động bắt cóc tống tiền.

 

Quyết định của FARC trả tự do các con tin được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình giai đoạn hai giữa đại diện Chính phủ Chính phủ Colombia và FARC đang diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba, được giới quan sát nhìn nhận như một động thái thiện chí tiếp sau việc tổ chức này tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 19/11. Vòng đàm phán này tập trung vào các vấn đề sở hữu đất đai và phát triển nông thôn, một trong năm điểm đã được hai bên thống nhất đặt lên bàn đối thoại.

 

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, FARC đã ba lần tiến hành đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình với các Chính phủ Colombia, nhưng tất cả đều thất bại. FARC thành lập từ năm 1964 và hiện có khoảng 9.000 thành viên.

 

 

TTXVN/Tin tức