04:07 09/04/2014

FAO đặt tên cố Tổng thống Chávez cho chương trình xóa đói

Giám đốc phụ trách Mỹ Latinh và Caribe của Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO) Raúl Benítez cho biết FAO sẽ đặt tên cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho một chương trình xóa đói tại khu vực này.

Giám đốc phụ trách Mỹ Latinh và Caribe của Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO) Raúl Benítez cho biết FAO sẽ đặt tên cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho một chương trình xóa đói tại khu vực này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Telesur, ông Benítez khẳng định đó là cách tốt nhất để vinh danh ông Chávez, người có tầm nhìn rộng trong giải quyết vấn nạn trên. Cố Tổng thống Chávez đã đi trước các nhà lãnh đạo khác trên thế giới 10 năm và đã biến chương trình xóa đói tại Venezuela thành hiện thực.


Cố Tổng thống Chávez (ảnh: AVN)


Khoảng 60% người dân Venezuela mua lương thực tại mạng lưới phân phối công cộng, có sự trợ giá của Nhà nước. Theo kết quả điều tra được công bố mới đây, khoảng 95% người dân Venezuela ăn tối thiểu 3 bữa mỗi ngày.


Năm ngoái Tổng giám đốc FAO José Graziano da Silva chúc mừng Venezuela và 15 quốc gia khác đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu xóa đói.


Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro mới đây cho biết cách đây 20 năm vấn đề suy dinh dưỡng là một vấn nạn, nhưng giờ đây chính phủ giải quyết tình trạng béo phì, ảnh hưởng tới 38% dân số nước này.


Ông Benítez cho hay chưa bao giờ thế giới sản xuất nhiều lương thực như hiện nay, thế nhưng 840 triệu người trên Trái đất vẫn bị đứt bữa, trong đó có 47 triệu người tại Mỹ Latinh và Caribe. “Vấn đề phải giải quyết không phải là sản xuất lương thực mà là việc tiếp cận lương thực”, ông chỉ rõ.


Trong những năm gần đây, Mỹ Latinh là khu vực có nhiều tiến bộ nhất trong nỗ lực trên, nhờ những cam kết của các tổ chức liên kết tại khu vực như Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (Celac), Tổ chức liên kết năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) và Cộng đồng Caribe (Caricom).


Ông Benítez cho biết FAO đặt ra mục tiêu xóa đói tại Mỹ Latinh và Caribe trước năm 2025.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)