02:00 10/02/2012

Fabio Capello ra đi

Người hâm mộ nước Anh đã bị sốc khi HLV Fabio Capello đột ngột nói lời chia tay đội tuyển Anh, chỉ vài tháng trước ngày khởi tranh vòng chung kết Euro 2012. Sự kiện này một lần nữa đặt Tam sư vào thế khó khăn, mà bài toán đầu tiên chính là chọn ai thay thế HLV người Italia.

Người hâm mộ nước Anh đã bị sốc khi HLV Fabio Capello (ảnh) đột ngột nói lời chia tay đội tuyển Anh, chỉ vài tháng trước ngày khởi tranh vòng chung kết Euro 2012. Sự kiện này một lần nữa đặt Tam sư vào thế khó khăn, mà bài toán đầu tiên chính là chọn ai thay thế HLV người Italia.

Lý do khiến Capello đưa ra quyết định bất ngờ kể trên bắt nguồn từ việc trung vệ đội trưởng John Terry bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tước băng đội trưởng Tam sư, sau khi cầu thủ này bị cáo buộc có lời nói phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của Queens Park Rangers hồi tháng 10/2011. Sau khi quyết định này được đưa ra, đã có không ít những ý kiến phản hồi, đặc biệt là HLV Fabio Capello. Vị chiến lược gia người Italia cho rằng FA đã có những quyết định thiếu tôn trọng khi không hề tham khảo ý kiến của ông.

Ngay lập tức, FA phản hồi rằng Capello đã vi phạm điều khoản hợp đồng giữa hai bên. Sau cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra ngày hôm qua (9/2) giữa Capello, Chủ tịch FA David Bernstein và Tổng Thư ký FA, Alex Horne, HLV người Italia đã quyết định từ chức.

Quyết định ra đi của Fabio Capello cũng đã được Chủ tịch FA, David Bernstein xác nhận: “Chúng tôi đã chấp thuận đơn xin từ chức của Capello. Trong suốt thời gian dẫn dắt đội tuyển Anh, Capello luôn làm việc với thái độ chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn tới Capello vì những gì ông đã làm cho đội tuyển Anh và chúc ông sẽ có được thành công trong tương lai”.

Như vậy, sự nghiệp của HLV Capello tại đội tuyển Anh đã xong. Và giờ, điều người ta quan tâm đó là FA sẽ chọn ai để thay vị chiến lược gia người Italia ngồi vào ghế nóng, khi mà vòng chung kết Euro 2012 được tổ chức tại Ba Lan và Ucraina chỉ còn đúng 4 tháng nữa là khởi tranh.

Ngay sau khi thông báo Fabio Capello được FA đưa ra, hàng loạt cái tên đáng chú ý như Harry Redknapp, Jose Mourinho và cựu HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Guus Hiddink đã được nhắm đến.

Trong những cái tên này, Harry Redknapp được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Mới đây, Redknapp đã giành chiến thắng trong vụ kiện trốn thuế kéo dài suốt 13 ngày. Hiện Redknapp đang nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn, các phương tiện truyền thông tại đảo quốc sương mù cũng như các tuyển thủ Anh. Mặt khác, FA cũng đang muốn bổ nhiệm một HLV người bản địa.

Hơn nữa, vì đội tuyển Anh, Tottenham cũng dễ sẵn sàng giải phóng hợp đồng cho nhà cầm quân 64 tuổi nếu ông nhận được lời đề nghị chính thức từ phía FA.
Đứng thứ hai trong danh sách này là Jose Mourinho. Thời gian gần đây, Jose Mourinho đang tỏ ra chán nản với công việc huấn luyện tại Real Madrid và chiến lược gia người Bồ đã công khai ý định trở lại nước Anh sau khi mùa giải 2011 - 2012 kết thúc.

Bên cạnh đó, Guus Hiddink cũng được xem là một ứng cử viên sáng giá. Kể từ khi chia tay đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Vì vậy, cựu HLV này sẽ rất khó có thể khước từ cơ hội trở thành thuyền trưởng của Tam sư.

Ngoài ba cái tên trên, các HLV như: Roy Hodgson (West Brom), Martin O’Neill (Sunderland) hay Stewart Pearce (U21 Anh) cũng nằm trong tầm ngắm. Liệu cái tên nào trong số 6 HLV này sẽ thay thế xứng đáng Fabio Capello.

Tuệ Minh