06:16 25/06/2015

F-16 Mỹ rơi trúng đường ống khí đốt

Một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi xuống bang Arizona, làm vỡ một đường ống dẫn khí đốt và gây ra một đám cháy lớn.

Nhà chức trách Mỹ cho biết một máy bay tiêm kích F-16 của nước này ngày 24/6 đã gặp nạn và rơi xuống bang Arizona, làm vỡ một đường ống dẫn khí đốt và gây ra một đám cháy lớn.

Hiện trường vụ rơi máy bay F-16 và đám cháy trong đêm. Ảnh: Skynews


Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (giờ GMT) tại khu vực gần biên giới với Mexico, cách thành phố Douglas của bang Arizona khoảng 13 km. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy đã xuất hiện cháy trong các bụi cây gần khu vực máy bay rơi. Hiện vẫn chưa xác định được tình hình của người phi công điều khiển chiếc máy bay trên.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, sau gần 5 ngày tìm kiếm, các nhân viên cứu hộ Colombia đã tìm thấy một người phụ nữ và người con trai 8 tháng tuổi của người phụ nữ này sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay ngày 20/6 vừa qua tại bang Chocó, phía Tây nước này.

Cậu bé 8 tháng tuổi được lực lượng cứu hộ cứu sống sau tai nạn máy bay.


Hai nạn nhân may mắn này đã được chuyển bằng trực thăng quân đội về bệnh viện Quibdó, thủ phủ bang Chocó để kiểm tra sức khỏe. Theo báo cáo ban đầu, người phụ nữ trên chỉ bị vài vết bỏng nhẹ trong khi con trai của cô không bị một vết thương nào.

Trước đó, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người phi công điều khiển chiếc máy bay nói trên, bị rơi gần bờ biển Thái Bình Dương. Chiếc máy bay mang tên Cessna này đã mất liên lạc với đài kiểm soát chỉ 20 phút sau khi cất cánh vào trưa ngày 20/6, sau đó bị coi là mất tích. Ngày 21/6, xác máy bay đã được nhìn thấy tại vùng rừng núi bang Chocó, tuy nhiên điều kiện thời tiết xấu đã khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Cho tới nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân của tai nạn.

TTXVN/Tin tức