05:22 11/05/2015

F-16 Maroc bị phiến quân Houthi bắn rơi

Lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen ngày 11/5 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Maroc đang tham gia chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu.

Lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen ngày 11/5 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu, không lâu sau khi Maroc thông báo một máy bay tiêm kích F-16 của nước này đã mất tích trong một lần xuất kích.

Hình ảnh phiến quân Yemen bên cạnh xác chiếc máy bay in cờ Maroc.


Kênh tin tức Al-Masirah của Houthi khẳng định “lực lượng phòng không của các bộ lạc đã bắn hạ một máy bay chiến đấu trên bầu trời Wadi Nushur thuộc Saada”, thành trì của phe nổi dậy ở miền Bắc Yemen. Kênh này cũng phát các hình ảnh lực lượng bộ lạc đang ăn mừng xung quanh xác một chiếc máy bay, với mảnh vỡ phần đuôi có in hình cờ của Maroc.


Hãng thông tấn chính thức của Maroc là MAP cho biết chiếc chiến đấu cơ F-16 bị mất liên lạc từ 6 giờ chiều ngày 10/5 (theo giờ địa phương). Một chiếc máy bay khác đã đi tìm kiếm song chưa thể xác định liệu viên phi công F-16 có kịp nhảy ra khỏi máy bay hay không.

Xem video phiến quân ăn mừng bên xác máy bay:





TN (theo AFP/Guardian)