Trong bối cảnh mùa mưa bão năm nay được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tăng cường các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ lưới điện vận hành an toàn, liên tục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác phát quang, chặt tỉa cây xanh bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, ngăn ngừa sự cố do cây va quệt, ngã đổ vào đường dây.
7 giờ sáng tại phường Hà Đông, không khí làm việc của đội Thao tác và quản lý vận hành - Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội đã bắt đầu rộn ràng. Sau khi tập kết phương tiện và dụng cụ tại hiện trường, công nhân kỹ thuật tiến hành kiểm tra kỹ càng xe gầu, xe tải, cưa máy cùng các thiết bị bảo hộ an toàn.
Công nhân EVNHANOI tiến hành kiểm tra kết phương tiện và dụng cụ tại hiện trường.
Anh Nguyễn Linh Ngọc - Công nhân kỹ thuật Đội Thao tác và quản lý vận hành 3 cho biết: “Đây là khu vực dân cư đông đúc, lưu lượng người qua lại nhiều. Chúng tôi lựa chọn triển khai công việc vào buổi sáng sớm, khi giao thông chưa quá đông để đảm bảo tiến độ. Việc chặt tỉa được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên lành nghề, có chuyên môn, đảm bảo vừa giải tỏa hành lang an toàn, vừa giữ gìn mỹ quan đô thị và sức khỏe của cây xanh”.
Tại hiện trường, từng vị trí cây xanh được khảo sát kỹ. Xe gầu đưa công nhân tiếp cận những cành cao, trong khi cưa máy được sử dụng để xử lý các nhánh vươn gần đường dây. Mọi hoạt động đều có người cảnh giới, phân luồng đảm bảo an toàn cho người đi đường và lực lượng thi công. Sau khi cắt hạ, các cành cây lớn được cắt nhỏ, đưa lên xe vận chuyển đến nơi tập kết, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị vừa giữ gìn vệ sinh môi trường.
Công nhân EVNHANOI thực hiện công tác phát quang hành lang lưới điện.
Trao đổi về công tác phát quang hành lang lưới điện, anh Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng Trung tâm Giám sát và Vận hành lưới điện chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai gần 100 lượt phát quang hành lang lưới điện. Công tác này được thực hiện thường xuyên, định kỳ và đặc biệt được tăng cường vào cao điểm mùa mưa bão, với tần suất mỗi ngày một lượt. Các cây xanh trong phạm vi hành lang bảo vệ đều được cắt tỉa gọn gàng, góp phần phòng ngừa sự cố do cây đổ ngã, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và nâng cao độ tin cậy trong việc phục vụ nhu cầu điện năng của Thủ đô”.
Đến gần trưa, khi công việc cơ bản hoàn tất, những người công nhân EVNHANOI vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Với họ, niềm vui không chỉ đến từ việc lưới điện được bảo vệ an toàn mà còn từ sự yên tâm của người dân, đặc biệt vào thời điểm mưa bão.
Ông Nguyễn Đình Hoàng - Cư dân tại phường Hà Đông cho biết:“Nhiều cây xanh ở khu vực này rễ đã không còn bám chắc vào đất. Khi mưa bão, nguy cơ gãy đổ rất cao. Việc ngành điện chủ động cắt tỉa, hạ độ cao cây vừa đảm bảo an toàn lưới điện, vừa bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, chúng tôi rất yên tâm.”
Song song với nỗ lực kỹ thuật, EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc có nguy cơ sự cố liên quan đến hành lang lưới điện, người dân cần thông báo ngay cho Tổng đài 1900 1288 của EVNHANOI (hoạt động 24/7) để kịp thời xử lý.