10:11 04/10/2020

Everton bay cao tại Ngoại hạng Anh

Everton đang thi đấu cực kỳ ấn tượng và hiệu quả tại Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này khi "bay cao" trên đỉnh bảng xếp hạng với trận thắng thứ 4 liên tiếp. "Cặp đôi" Ancelotti - Rodriguez được xem là chìa khóa thành công của đội bóng vùng Merseyside.

Hiện tượng thú vị

Chú thích ảnh
Everton đang là đội bóng đáng xem nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosports

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020 - 2021, tân binh ngôi sao người Colombia James Rodriguez tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi có ngày thi đấu cực kỳ chói sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo để giúp Everton giành trận thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League để vươn lên ngôi đầu bảng.

Với màn trình diễn xuất sắc, tiền vệ trị giá 22 triệu bảng đang là bản hợp đồng đầy ấn tượng của đội chủ sân Goodison Park, giúp đội quân của HLV Carlo Ancelotti thi đấu cực kỳ ấn tượng và là đội bóng rất đáng xem hiện nay ở giải Ngoại hạng Anh.

Everton đang có 7 trận toàn thắng kể từ đầu mùa gồm 4 ở Ngoại hạng Anh và 3 ở cúp Liên đoàn Anh (vào tứ kết gặp Manchester United). Đây là chiến tích lần đầu tiên của The Toffees kể từ mùa 1938 - 1939 trở lại đây.

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử CLB, Everton khởi đầu những mùa giải vô địch quốc gia Anh với 4 chiến thắng liên tiếp. Trong 5 lần trước đó, The Toffee có tới 4 lần tiến thẳng đến ngôi vô địch và 1 lần về nhì.

Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, sau 82 năm, Everton mới lại khởi đầu mùa giải suôn sẻ đến vậy. Một bước tiến dài thực sự đối với đội bóng giàu tham vọng. Với lối đá tấn công quyến rũ và vô cùng hiệu quả, thầy trò HLV Ancelotti đang là hiện tượng thú vị nhất tại Premier League mùa này.

Mối duyên Ancelotti - Rodriguez

Không được đánh giá cao như những ông lớn cỡ Liverpool hay Man City, song Everton lại đang gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh. Thành tích đó của đội bóng vùng Merseyside có dấu ấn đậm nét bàn tay lão luyện của nhà cầm quân người Italy Carlo Ancelotti và phong độ xuất sắc của "nhạc trưởng" James Rodriguez.

Chú thích ảnh
HLV Carlo Ancelotti "lột xác" lối chơi của Everton. Ảnh: DM

Rodriguez được nhắc đến nhiều tại kỳ World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Colombia. Sau đó, tiền vệ tài năng này được rất nhiều đội bóng hàng đầu thế giới săn đón và Real Madrid là đội đã có được chữ ký của ngôi sao này. Người có công lớn đưa Rodriguez về Bernabeu năm xưa không ai khác chính là HLV Carlo Ancelotti. Dưới thời HLV người Italy, tiền vệ này thi đấu khá ấn tượng và luôn có một suất đá chính tại Los Blancos. Nhưng kể từ khi ông Ancelotti ra đi, Rodriguez cũng bị Real đẩy đi lang bạt khắp nơi với các bản hợp đồng cho mượn.

Chú thích ảnh
"Nhạc trưởng" Rodriguez đưa Everton bay cao. Ảnh: DM

Giờ đây, một lần nữa Ancelotti lại "tái tạo" Rodriguez khi tiền vệ này đang thực sự là ngôi sao sáng ở tuyến giữa của Everton. Vốn là học trò cưng của HLV Ancelotti ở cả Real lẫn Bayern Munich, James luôn biết chính xác anh cần phải làm gì để đáp ứng yêu cầu của ông thầy và thực hiện rất tốt điều đó.

Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng chạm bóng miễn chê, tiền vệ sinh năm 1991 chính là mắt xích quan trọng trong trong sơ đồ chiến lược của HLV người Italy. Ngôi sao bị thất sủng ở Real Madrid đang hồi sinh mạnh mẽ khi tham gia kiến tạo hầu hết những pha lên bóng cũng như khởi xướng gần như toàn bộ các đợt tấn công của Everton. Tiền vệ người Colombia thực sự đã đem đến một sự tươi mới vào lối chơi của đội chủ sân Goodison Park.

Chú thích ảnh
Phong độ ghi bàn của Dominic Calvert-Lewin rất ấn tượng. Ảnh: Eurosports

Cũng gây ấn tượng mạnh ở đội bóng vùng Merseyside là chân sút 23 tuổi Dominic Calvert-Lewin. Trẻ, khỏe, kỹ thuật hoàn thiện và chiều cao xấp xỉ 1,90m là những yếu tố giúp Calvert-Lewin trở thành "hung thần" của hàng phòng ngự rất nhiều đội bóng, bên cạnh khả năng chọn vị trí thông minh cùng với những pha dứt điểm thần tốc và đặc biệt chính xác. HLV Ancelotti đã quyết định không mua thêm bất kì tiền đạo nào, đồng thời trao luôn vị trí trung phong cho Calvert-Lewin, biến anh thành một "sát thủ" số một của đội bóng vùng Merseyside. Trong tổng số 26 trận đấu của Everton dưới quyền của chiến lược gia người Italy tính từ nửa cuối mùa giải trước, Calvert-Lewin đã đóng góp đến 17 bàn thắng.

Minh Đăng/Báo Tin tức