06:15 13/06/2011

Eurozone ủng hộ đề xuất tái cơ cấu “mềm” nợ công của Hy Lạp

Nhóm Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vừa ủng hộ đề xuất của Đức về việc tái cơ cấu “mềm” nợ công của Hy Lạp, với sự đóng góp tự nguyện từ các nhà tín dụng khu vực tư nhân.

Nhóm Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vừa ủng hộ đề xuất của Đức về việc tái cơ cấu “mềm” nợ công của Hy Lạp, với sự đóng góp tự nguyện từ các nhà tín dụng khu vực tư nhân.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tháng này phải đưa ra quyết định về gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp, tuy nhiên hiện vẫn còn bất đồng giữa các nước thành viên về vai trò của khu vực tư nhân tham gia vào quá trình “giải cứu” này. Đức cho rằng gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp phải có sự đóng góp của các nhà tín dụng tư nhân. Theo đó, gói cứu trợ mới ước tính lên tới 90 tỷ euro này sẽ do Eurozone và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đóng góp 1/3, kế hoạch bán tài sản của chính phủ Hy Lạp thu về được 1/3 trong tổng số tiền này và 30 tỷ euro còn lại do các nhà tín dụng tư nhân đảm nhận.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo trong tháng 7 tới, nếu Hy Lạp không nhận được khoản vay khẩn cấp 12 tỷ euro thì phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.

TTG