07:01 21/07/2012

Eurozone thông qua gói cứu trợ 100 tỷ euro cho Tây Ban Nha

Ngày 20/7, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro đã thông qua gói cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (khoảng 122 tỷ USD) cho các ngân hàng Tây Ban Nha.

Ngày 20/7, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro (Eurozone) đã thông qua gói cứu trợ trị giá 100 tỷ euro (khoảng 122 tỷ USD) cho các ngân hàng Tây Ban Nha. Sau một hội nghị qua điện đàm kéo dài chưa đầy 2 giờ, bộ trưởng 17 nước thuộc Eurozone đã bật đèn xanh cho gói cứu trợ chưa từng có này.


 

Bất chấp gói cứu trợ 100 tỷ USD, các cuộc biểu tình chống chính sách khắc khổ kinh tế vẫn liên tục nổ ra tại thủ đô Tây Ban Nha từ hôm 17/7/2012.

 

Mục tiêu chính của hội nghị này là vạch ra các chi tiết giải cứu hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha, trong đó có tỷ lệ lãi suất các khoản vay, thời gian biểu thực hiện kế hoạch và các điều kiện đi kèm gói cứu trợ. Những khoản cứu trợ ban đầu sẽ được cung cấp qua quỹ cứu trợ tạm thời của Eurozone là Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSE), hệ thống sẽ được thay thế bởi Cơ chế thường trực bình ổn châu Âu (ESM) vào cuối năm 2012. Quốc hội một số nước quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thông qua gói cứu trợ trên, trong đó có Đức (nước tài trợ lớn nhất cho các quỹ cứu trợ) và Phần Lan.


Tuy nhiên, những hoài nghi về nền kinh tế rệu rã của Tây Ban Nha đã đẩy các thị trường chứng khoán và tài chính châu Âu đi xuống đáng kể trong ngày 20/7. Các nhà đầu tư đã bỏ qua gói cứu trợ khổng lồ của EU cho Tây Ban Nha mà chỉ tập trung vào viễn cảnh ngày càng xấu của nền kinh tế nước này.


Vào giữa phiên giao dịch ngày 20/7, chỉ số các cổ phiếu trên thị trường Mađrít đã sụt giảm 4,68% giá trị, trong khi thị trường Milan (Italia) giảm 4,19%. Chỉ số FTSE 100 trên thị trường Luân Đôn giảm 0,97%, chỉ số DAX ở thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,46%. Tại Pari, chỉ số CAC 40 giảm 1,63%.

 

T.L