06:15 15/06/2012

EURO-2012: Tổng thống Ba Lan chỉ trích CĐV gây rối

Tổng thống Ba Lan đã lên tiếng chỉ trích các cổ động viên quá khích trong nước và nước ngoài vì hành động gây rối, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây rối-phá hoại

Phát biểu trên kênh truyền hình TVN24 ở Vácsava tối 14/6, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowskyi đã lên tiếng chỉ trích các cổ động viên (CĐV) quá khích trong nước và nước ngoài vì hành động gây rối, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây rối-phá hoại, bảo đảm an ninh cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (VCK EURO-2012) đang diễn ra trên các sân cỏ Ba Lan và Ucraina.

 

CĐV Nga và Ba Lan hỗn chiến trước trận đấu giữa hai đội. Nguồn: Internet.

 

Tổng thống Komorowskyi khẳng định đại đa số CĐV nước ngoài, trong đó có các CĐV Nga, đến Ba Lan Hè này để thưởng thức niềm vui và những giây phút hồi hộp của VCK EURO-2012, đồng thời tận mắt chứng kiến những danh thắng nổi tiếng của Ba Lan nên cần phải tạo điều kiện thuận lợi và an ninh cho họ. Ông cho rằng một số ít CĐV quá khích Ba Lan, Nga và một vài nước khác gây xung đột trong ngày 12/6, ngày diễn ra trận Ba Lan/Nga, đã làm hoen ố hình ảnh Ba Lan trong con mắt thế giới và ảnh hưởng đến ngày hội bóng đá châu Âu cũng như tâm lý của đông đảo CĐV và khách mời. Ông nêu rõ phải trừng phạt những CĐV quá khích này thật nghiêm khắc như phạt nộp tiền với số lượng lớn, phạt tù giam 3-12 tháng và chặn đứng mọi hành động gây rối tương tự.

 

* Chiều 14/6, Tòa án Vácsava đã kết án tù giam và tù treo nhiều tháng đối với 37 CĐV quá khích Ba Lan cùng 3 CĐV quá khích Nga và 2 huligan Tây Ban Nha đã tham gia vụ ẩu đả ngày 12/6 trước và sau trận Ba Lan/Nga làm hàng chục người bị thương, trong đó có 25 người Nga và 17 cảnh sát Ba Lan.

 

TTXVN/Tin tức