06:17 13/06/2021

EURO 2020: Wembley đang nóng dần

Trận đầu tiên của "Tam Sư" tại EURO 2020 được dư luận và báo chí Anh hâm nóng suốt tuần qua, nhất là khi khán giả có thể cổ vũ trực tiếp trên "thánh địa" Wembley sau quãng thời gian phải xem bóng đá qua màn hình vì đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Sân vận động Wembley của thủ đô London (Anh). Ảnh: Reuters

Dự kiến có khoảng 22.500 người hâm mộ, tương đương 25% sức chứa của sân Wembley, sẽ có mặt. Để được vào sân, khán giả phải xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi trận đấu diễn ra và chứng nhận xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ. Đây cũng là lần đầu tiên Anh áp dụng hộ chiếu vaccine cho một sự kiện thể thao lớn. Hiện số ca nhiễm COVID-19 ở Anh đang tăng cao với trên 8.000 ca mới trong 24 giờ qua, con số hàng ngày cao nhất kể từ tháng 2.

Wembley là nơi năm 1966, ĐT Anh giành chức vô địch thế giới đầu tiên và danh hiệu quốc tế duy nhất cho đến nay của họ. Sau khi được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ năm 2007 đến nay, Wembley thông thường được sử dụng cho các trận đấu "Tam Sư" hoặc các trận chung kết Cúp của bóng đá Anh. Tính đến ngày 31/3, 73 trận đấu của "Tam Sư" đã diễn ra ở nơi đây. Và đây cũng là nơi sẽ là nơi diễn ra cả 3 trận bảng của Anh với Croatia (ngày 13/6), Scotland (ngày 18/6) và CH Séc (ngày 22/6). 

Đến với EURO 2020, HLV Gareth Southgate có trong tay dàn "sao" trẻ trung, được định giá cao nhất trong các đội tham dự với trị giá 1,27 tỷ euro. Với lực lượng hùng hậu, họ được đánh giá cao hơn hẳn 3 đối thủ cùng bảng và được kỳ vọng sẽ giải quyết nhanh chóng chướng ngại vật đầu tiên này. Tuy nhiên, cũng có một số lí do khiến người hâm mộ xứ sương mù có đôi chút lo lắng khi lịch sử không ủng hộ. Trong 15 kỳ EURO, Anh vắng mặt tới 6 lần và trong 9 lần tham dự họ chưa một lần giành chiến thắng ở trận mở màn. Anh chưa một lần vào đến chung kết trong khi các nền bóng đá như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha đều đã ít nhất lên ngôi một lần. Thậm chí những cái tên "nhỏ bé" như Hy Lạp hay Đan Mạch đều đã đăng quang. 

Thành tích tốt nhất của "Tam Sư" là bán kết ở kỳ EURO tổ chức trên sân nhà vào năm 1996. Ngày 26/6/1996, Anh đã hòa Đức sau 120 phút thi đấu ở Wembley nhưng thua 5-6 trong loạt sút luân lưu. Đức sau đó giành chiến thắng 2-1 trước CH Séc ở trận chung kết cũng trên sân Wembley. 

Trận đấu đầu tiên với Croatia ngày hôm nay, người hâm mộ Anh đang hy vọng rằng "Tam Sư" sẽ gầm vang ở Wembley, khởi đầu cho một mùa hè, một giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu nữa của họ.

Hải Vân – Đình Thư (P/v TTXVN tại London)