07:17 13/07/2021

EURO 2020: UEFA công bố đội hình xuất sắc nhất giải đấu

Vòng chung kết EURO 2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Italy.

Ngày 13/7, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố 11 cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu năm nay. Đội hình này không gây ngạc nhiên khi thể hiện sự thống trị của người Italy và Anh, song vẫn gây ra bất ngờ với bộ đôi Granit Xhaka - Paul Pogba.

Chú thích ảnh
Thủ thành Italy Gianluigi Donnarumma được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất kỳ EURO 2020, sau khi Italy đăng quang vô địch giải đấu, tại Wembley, Anh ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

* Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Italy)

Thủ môn Donnarumma đã có một giải đấu ấn tượng. Anh không chỉ là người hùng của đội tuyển Italy tại Bán kết và Chung kết mà còn là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020. Donnarumma cũng là thủ môn đầu tiên được nhận danh hiệu cá nhân này trong lịch sử EURO.

* Hậu vệ phải: Joakim Maehle (Đan Mạch)

Sau khi Christian Eriksen không thể tiếp tục thi đấu tại EURO 2020 vì gặp vấn đề về sức khỏe, đội tuyển Đan Mạch đã trình diễn một lối chơi thăng hoa và gắn kết hơn bao giờ hết với một phần mục đích là nhằm dành tặng những chiến thắng cho trung vệ này. Hậu vệ Joakim Maehle thậm chí có thể coi là một phát hiện lớn tại EURO 2020. Maehle không chỉ hoàn thành tốt vai trò phòng ngự mà anh còn rất hiệu quả trong các lần hỗ trợ tấn công. Maehle trong 6 trận đấu tại EURO 2020 đã có cho mình 2 bàn thắng.

* Trung vệ: Harry Maguire (Anh) - Giorgio Chiellini (Italy)

Harry Maguire bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh tại EURO 2020 vì chấn thương. Tuy nhiên, sau đó anh không mất quá nhiều thời gian để thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình tại hàng thủ của Tam Sư. Không những thế, anh còn có 1 bàn thắng tại EURO 2020 vào lưới Ukraina.

Chú thích ảnh
Trung vệ tuyển Anh Harry Maguire thực hiện thành công quả sút luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 gặp Italy trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Giorgio Chiellini tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình đối với đội tuyển Italy tại các giải đấu lớn, dù đã gần 37 tuổi. Nhiều người sẽ nhắc về pha phạm lỗi thô thiển của Chiellini với Saka ở cuối trận chung kết, nhưng đó là điều cần thiết để ngăn chặn một pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Anh. Xét cho cùng, nếu Chiellini không làm vậy, đội tuyển Italy có thể đã không thể giành chiến thắng chung cuộc.

* Hậu vệ trái: Luke Shaw (Anh)

Luke Shaw tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình ở mùa giải 2020/21 tại EURO 2020. Anh là chốt chặn không thể xuyên phá bên cánh trái của tuyển Anh. Đồng thời, Luke Shaw cũng cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công của mình cũng không hề thua kém Joakim Maehle. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ đang sở hữu thành tích ghi bàn nhanh nhất lịch sử chung kết EURO 2020.

* Tiền vệ: Granit Xhaka (Thụy Sĩ) - Paul Pogba (Pháp)

Xhaka và Pogba đều không thể lọt tới trận chung kết EURO 2021. Tuy nhiên, vai trò của họ tại đội tuyển của mình đều không hề nhỏ. Xhaka giống như trái tim của Thụy Sĩ. Khi có anh trên sân, tuyến giữa của Thụy Sĩ chơi thanh thoát và uyển chuyển. Chính Xhaka là người đã kiến tạo cho Mario Gavranovic gỡ hòa 3-3 trước tuyển Pháp ở phút 90.

Đối với Pogba, anh đã để lại 2 dấu ấn không thể quên tại EURO 2020. Đầu tiên là đường chọc khe kiến tạo Benzema ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha từ giữa sân. Sau đó là cú sút xa tuyệt phẩm vào lưới Thụy Sĩ.

* Tiền vệ tấn công: Federico Chiesa (Italy)

Federico Chiesa đã ghi 2 bàn thắng tại EURO 2020. Đó đều là 2 bàn thắng mở tỉ số quan trọng vào lưới Áo và Tây Ban Nha. Trong chiến tích vo địch của đội tuyển Italy, chắc chắn không thể không nhắc tới Chiesa.

* Tiền đạo phải: Raheem Sterling (Anh)

Trong vòng bảng, Sterling là người duy nhất ghi bàn cho đội tuyển Anh. Trong trận đấu với Đức tại vòng 1/8 EURO 2020, Sterling cũng là người ghi bàn mở tỉ số cho Tam Sư. Ở trận Bán kết với Đan Mạch, Sterling cũng là người mang lại quả phạt đền quan trọng để Kane ấn định tỉ số 2-1 cho Tam Sư. Trên chặng đường tiến vào chung kết, Sterling rõ ràng là người có tầm ảnh hưởng đến kết quả của đội tuyển Anh.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Đan Mạch Kasper Dolberg ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Xứ Wales trong trận đấu tại vòng 16 đội, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân vận động Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan ngày 26/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

* Tiền đạo trái: Kasper Dolberg (Đan Mạch)

Dolberg không được tin dùng ở giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, ở giai đoạn vòng đấu loại, Dolberg đã tỏa sáng với 3 bàn thắng. Phong độ của Dolberg phần nào giúp Đan Mạch giải quyết bài toán tấn công tại EURO 2020.

* Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Tuy đội tuyển Bồ Đào Nha phải dừng bước từ vòng 1/8, nhưng Ronaldo vẫn giành được danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Dù đã 36 tuổi nhưng rõ ràng Ronaldo vẫn thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình trong việc ghi bàn cho đội tuyển.

Quý Dậu (TTXVN)