12:13 07/12/2012

Euro 2020 sẽ diễn ra trên khắp châu Âu

Ủy ban điều hành UEFA đã chấp thuận kế hoạch tổ chức Euro 2020 ở nhiều thành phố trên khắp châu Âu. Ý tưởng này đã được Chủ tịch UEFA, Michel Platini, "thai nghén" sau kỳ Euro vừa qua.

Theo thông báo của Tổng thư ký Gianni Infantino, Ủy ban điều hành UEFA đã chấp thuận kế hoạch tổ chức Euro 2020 ở nhiều thành phố trên khắp châu Âu. Ý tưởng này đã được Chủ tịch UEFA, Michel Platini, "thai nghén" sau kỳ Euro vừa qua.

 

UEFA vẫn chưa xác định cụ thể số lượng các quốc gia đăng cai Euro 2020. Ảnh: uefa.com



“Một Euro cho cả châu Âu”, Infantino tuyên bố, “Euro 2020 sẽ diễn ra ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp châu Âu”.


Ý tưởng tổ chức một giải vô địch châu Âu như vậy đã được Platini nêu ra sau trận chung kết Euro 2012. Cựu danh thủ người Pháp muốn tạo nên một dấu ấn đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm tồn tại của Euro – giải bóng đá chỉ thua kém mỗi World Cup về quy mô.


UEFA vẫn chưa khẳng định số lượng thành phố sẽ đăng cai Euro 2020, nhưng nếu dự án này sẵn sàng vào tháng 1 tới, họ sẽ thông qua ngay lập tức, hoặc muộn nhất là vào ngày 23/3 (phiên họp thường kỳ của Ủy ban điều hành UEFA). Sau đó, công việc lựa chọn các thành phố đăng cai giải sẽ diễn ra cho tới đầu năm 2014. Tức là các thành phố được lựa chọn sẽ có 6 năm để chuẩn bị cho giải đấu.


Mặc dù chưa có gì cụ thể, nhưng những thông tin hành lang cho thấy, trận chung kết Euro 2020 có thể diễn ra trên sân Wembley (London).


Có thể nói, sự ra đời của “Một Euro cho cả châu Âu” xuất phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm lục địa già. Tháng 6 vừa qua, Platini đã trăn trở: “Tại sao phải ép buộc một hoặc hai quốc gia xây mới 10 SVĐ và các sân bay...? Nếu mỗi quốc gia đóng góp một sân bóng, trên khắp châu Âu, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều”.


Hiện tại, một vấn đề đặt ra cho các CĐV khi Euro diễn ra tại nhiều quốc gia là chi phí di chuyển. Họ chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn nếu muốn theo chân đội nhà thi đấu trên các sân khách khác nhau.


Ngay chính trong nội bộ các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới cũng có sự chia rẽ về ý tưởng này. Từ Sao Paulo (Brazil), Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, đã kịp “chọc gậy bánh xe”: “Tôi không hiểu ý tưởng về một Euro như vậy. Điều đó giết chết tinh thần của giải đấu”.


Thổ Nhĩ Kỳ hiển nhiên là quốc gia phản đối kịch liệt nhất kế hoạch này. Họ đã tuyên bố chạy đua đăng cai Euro 2020, cũng như Olympic cùng năm. Những ứng cử viên khác đã công khai kế hoạch hướng tới Euro 2020 là Azerbajzan – Georgia và CH Ailen – Scotland – Wales (đều là đồng đăng cai).



Bảo An (theo AFP)