06:22 14/06/2021

EURO 2020: Patrik Schick tỏa sáng, Cộng hòa Séc vượt qua Scotland

Việc Anh và Croatia có lợi thế nắm chắc vị trí thứ nhất và thứ hai của bảng D và đội giành được vị trí thứ ba vẫn tiếp tục đi tiếp vào vòng 16, thì trận đấu giữa Scotland và CH Séc nay có thể được coi trận "chung kết ngược" của bảng D.

Chú thích ảnh
Bóng bay vào lưới của thủ thành Scotland David Marshall sau cú dứt điểm thành công của tiền đạo CH Séc Patrik Schick trong trận đấu Bảng D, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân vận động Hampden Park ở Glasgow, Scotland ngày 14/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Scotland với đội hình tương đối trẻ với những trụ cột đều đang thi đấu ở giải Premier League (Anh), mong muốn có một khởi đầu hoàn hảo khi được đá trên sân nhà (sân vận động Hampden Park). Mặc dù không còn là một thế lực như giữa những năm 2000, nhưng đây là lần thứ 10 CH Séc tham dự EURO và là lần thứ bảy liên tiếp kể từ năm 1996. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình ở giải đấu này, đội tuyển Cộng hòa Séc không hề e ngại trước việc phải thi đấu trên sân của Scotland.

Trong hiệp 1, đội trưởng Robertson dâng cao, triển khai nhiều pha tấn công nhưng các cầu thủ Scotland đã không tận dụng được cơ hội. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Scotland đã sơ hở. Phút 42, đội tuyển CH Séc đã tận dụng được lổ hổng sau lưng Robertson, nhanh chóng triển khai tấn công, tạt bóng vào trong để tiền đạo Patrik Schick bật cao đánh đầu mở tỷ số cho CH Séc.

Hiệp 2 trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh hơn và hai đội đều có những pha tấn công nguy hiểm. Phút thứ 52, Hendry dứt điểm nhưng tiền vệ Soucek của CH Séc phá bóng bay đến chân tiền đạo Patrik Schick. Cầu thủ này tận dụng tình huống thủ môn Marshall dâng cao, sút bóng từ giữa sân ghi bàn thắng thứ hai cho Cộng hòa Séc.

Sau 90 phút thi đấu, CH Séc bảo toàn chiến thắng 2-0 trước Scotland. Với 3 điểm có được, CH Séc xuất sắc đứng vị trí đầu bảng D do có hiệu số bàn thắng cao hơn đội tuyển Anh.

Hoàng Nhật (TTXVN)